Tổng thống Ukraine gặp đại diện Nga trong Nhóm Tiếp xúc về Donbass

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko hôm 11/1 đã có buổi tiếp đại diện của Nga trong Nhóm Tiếp xúc giải quyết tình hình miền Đông Ukraine (Donbass), ông Boris Gryzlov trong chuyến thăm Kiev cùng ngày.

Binh sĩ Ukraine gác tại chốt quân sự gần làng Troitske, vùng Lugansk ngày 20/8/2015. Ảnh: AFP/TTXVN

Trang mạng zn.ua dẫn một nguồn tin tin cậy cho biết hai bên đã thảo luận về mối quan hệ giữa Kiev và Moskva. Ông Gryzlov tới Kiev theo lời mời của chính ông Poroshenko nên máy bay chở ông nhanh chóng được cấp hành lang không lưu và được phép hạ cánh. Ông Gryzlov được Tổng thống Nga Vladimir Putin ủy quyền tiến hành cuộc gặp này.

Theo nguồn tin, cuộc gặp bắt đầu vào khoảng 22h00 sau khi ông Poroshenko từ Ternopil trở về và kết thúc vào lúc 1h00 ngày 12/1 (theo giờ địa phương), sau đó ông Gryzlov đi thẳng ra sân bay Borispol. Nguồn tin lưu ý một trong những chủ đề được đưa ra thảo luận tại cuộc gặp này là sửa đổi Hiến pháp Ukraine, vốn sẽ được đưa ra bỏ phiếu tại Quốc hội vào cuối phiên họp hiện nay.

Trong thời gian ở Kiev, ông Gryzlov cũng đã hội đàm với đại diện của Ukraine trong Nhóm Tiếp xúc về Donbass, cựu Tổng thống Leonid Kuchma.

TTXVN/Tin Tức
Ukraine từ chối mua khí đốt Nga vì giá cao
Ukraine từ chối mua khí đốt Nga vì giá cao

Thủ tướng Ukraine, ông Arseny Yatsenyuk tối 10/1 đã tuyên bố Chính phủ nước này không chấp nhận giá chào bán khí đốt của Nga do cao hơn giá khí đốt của Liên minh châu Âu (EU).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN