Crimea không để thành phố của Ukraine chết cóng

Thành phố Genichesk thuộc khu vực Kherson của Ukraine đã bắt đầu được nhận gas từ Crimea, Phó lãnh đạo chính quyền Genichesk, ông Aleksei Syshchenko xác nhận thông tin trên với tờ báo địa phương "Novyi Visit".

Trước đó có thông báo rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ủy thác giải quyết phương án cung cấp khí đốt từ Nga sang Genichesk trong khu vực Kherson của Ukraine, theo đề nghị của Thị trưởng thành phố này.

"Với tình trạng thời tiết băng giá, nhiệt độ xuống thấp liên tục trong những ngày gần đây, Thị trưởng thành phố đã thay mặt người dân địa phương thỉnh cầu phía Nga giúp đỡ cung cấp khí đốt để người dân không bị cóng", Thư ký báo chí của nguyên thủ Nga, ông Dmitry Peskov cho biết.

Ông Peskov thông báo: "Tổng thống Vladimir Putin đã xem xét yêu cầu này, và xuất phát từ tinh thần nhân đạo, Tổng thống đã ủy thác cho cấp hữu quan nghiên cứu khả năng cung cấp gas để giúp cư dân Genichesk vượt qua cái lạnh khắc nghiệt".

Theo đó, cơ sở đảm trách cung cấp khí đốt cho thành phố Genichesk khu vực Kherson ở miền nam Ukraine là "Chernomorneftegaz".


"Hôm qua vào lúc 22 giờ 40 phút (theo giờ Moskva) khí đốt của Nga đã tới sưởi ấm cho Genichesk", ông Igor Shabanov người đứng đầu công ty của Crimea tuyên bố với các phóng viên.

Theo Sputnik
Nghị sĩ Nga cảnh báo nguy cơ khủng bố ở Crimea
Nghị sĩ Nga cảnh báo nguy cơ khủng bố ở Crimea

Ông Igor Morozov, thành viên Ủy ban Hội đồng LB Nga, lo ngại nguy cơ tấn công khủng bố và đánh bom ở Crimea sau khi Moskva hủy bỏ chế độ miễn thị thực với Thổ Nhĩ Kỳ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN