Tổng thống Trump và Putin điện đàm, nhà lãnh đạo Mỹ đề nghị giúp đỡ

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 31/7 bất ngờ gọi điện cho người đồng cấp Nga Vladimir Putin đề nghị giúp đỡ đối phó với các trận cháy rừng đang lan rộng tại Siberia.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi điện cho người đồng cấp Nga đề nghị giúp xử lý cháy rừng. Ảnh: Global Look Press

Về phần mình, nhà lãnh đạo Nga từ chối lời đề nghị, song đánh giá cao đây là bước đi nhằm cải thiện mối quan hệ sóng gió giữa hai nước.

Theo văn phòng báo chí Điện Kremlin, tối 31/7, trong cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo, Tổng thống Putin đã bày tỏ “sự biết ơn chân thành” trước sự quan tâm của chủ nhân Nhà Trắng khi đề nghị giúp đỡ Nga.

Trong cuộc điện đàm này, Tổng thống Putin và Tổng thống Nga cũng thảo luận về các vấn đề khác, trong đó có tình hình quan hệ thương mại giữa hai nước. Tuy nhiên, Điện Kremlin không cho biết thêm chi tiết.

Tổng thống Putin sau đó nói với người đồng cấp Trump rằng Nga đã điều động nhiều máy bay tới Siberia giúp xử lý tình trạng cháy rừng đang lan rộng 2,7 triệu hecta. Tính đến thời điểm hiện tại, ngọn lửa gây thiệt hại cho một diện tích rừng lớn song chưa lan đến khu dân cư.

Đây là cuộc thảo luận đầu tiên giữa lãnh đạo cấp cao Nga-Mỹ kể từ sau khi Công tố viên Đặc biệt Robert Mueller công bố kết quả báo cáo điều tra nghi vấn Nga can thiệp cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Chú thích ảnh
Tình trạng cháy rừng lan rộng tại Siberia. Ảnh: AFP

Mặc dù hiện Nga chưa cần sự trợ giúp từ các nước song lời đề nghị của Tổng thống Trump cũng được đánh giá như một tín hiệu lạc quan, đem đến niềm hy vọng cho quan hệ Mỹ-Nga vốn dĩ còn nhiều mâu thuẫn. Cũng trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo nhất trí giữ liên lạc, bao gồm các cuộc gặp mặt trực tiếp.

Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại 5 khu vực bị thiệt hại nặng nề do cháy rừng ở Siberia. Tổng cộng hiện có khoảng 2.700 lính cứu hỏa phối hợp dập lửa. 10 máy bay và 10 trực thăng đã được huy động tới khu vực Krasnoyarsk miền Đông Siberia, trong khi lực lượng vũ trang tại khu vực Irkutsk được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Tổng thống Trump tiết lộ vũ khí đối phó với tin tức giả mạo, thiên vị
Tổng thống Trump tiết lộ vũ khí đối phó với tin tức giả mạo, thiên vị

Tổng thống Mỹ Donald Trump lý giải việc ông thường xuyên dùng mạng xã hội Twitter vì đây là thứ vũ khí “tự vệ” duy nhất trước việc đưa tin thiên vị của giới truyền thông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN