Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin trong cuộc họp báo chung tại Căn cứ Elmendorf-Richardson ở Anchorage, bang Alaska (Mỹ) ngày 15/8/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Kênh RT của Liên bang Nga ngày 19/8 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra tuyên bố nêu trên sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng vào hôm thứ Hai (18/8).
Theo RT, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến Washington sau hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin vào hôm 15/8 tại Căn cứ Liên hợp Elmendorf–Richardson ở Anchorage thuộc bang Alaska (Mỹ), nơi hai bên thảo luận các bước đi để chấm dứt xung đột Ukraine.
Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết trong các cuộc hội đàm tại Anchorage, ông đã có một cuộc thảo luận “tốt” với nhà lãnh đạo Liên bang Nga về việc chấm dứt giao tranh giữa Moskva (Moscow) và Kiev. “Và tôi nghĩ có khả năng điều gì đó sẽ xảy ra từ đó”, ông Trump nói thêm.
Tổng thống Trump gợi ý rằng một cuộc gặp ba bên giữa ông Putin, ông Zelensky và ông có thể được tổ chức trong tương lai gần và “sẽ có một cơ hội hợp lý để chấm dứt chiến tranh khi chúng ta làm điều đó”.
Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định: “Tôi biết tổng thống (Putin). Tôi biết bản thân mình, và tôi tin rằng ông Vladimir Putin muốn thấy (xung đột) này kết thúc”.
Theo RT, Tổng thống Trump đã gọi điện cho Tổng thống Putin vào ngày 18/8 để thông báo cho nhà lãnh đạo Liên bang Nga về tiến triển trong đàm phán với ông Zelensky và các nhà lãnh đạo Tây Âu.
Trợ lý Tổng thống Nga, ông Yury Ushakov, sau đó cho biết cuộc gọi kéo dài 40 phút và cả hai tổng thống đều bày tỏ sự sẵn sàng thảo luận về một giải pháp cho xung đột Ukraine cùng với ông Zelensky.
Vê phía Tổng thống Putin, trong một phát biểu sau hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ ở Alaska, ông nói rằng điều đó đưa “chúng ta tiến gần hơn” tới hòa bình.
Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Liên bang Nga nhắc lại rằng việc loại bỏ các nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng sẽ là chìa khóa để giải quyết xung đột.
Theo Moskva, để đạt được một nền hòa bình lâu dài, Ukraine cần từ bỏ tham vọng gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), phi quân sự hóa, và công nhận thực tế lãnh thổ hiện nay, bao gồm quy chế của Crimea và bốn vùng lãnh thổ trước đây thuộc Ukraine đã bỏ phiếu gia nhập Nga vào năm 2022, gồm Luhansk, Donetsk, Kherson và Zaporizhzhia.
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) trong cuộc gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trong nỗ lực sớm chấm dứt xung đột theo những điều kiện có thể chấp nhận được đối với cả Liên bang Nga và Ukraine, tại Washington, D.C., ngày 18/8/2025. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN
Về phần mình, Tổng thống Ukraine cho biết Kiev cũng sẵn sàng cho một cuộc gặp ba bên, đồng thời nói thêm: “Đây là một tín hiệu tốt về đối thoại ba bên. Tôi nghĩ điều này rất tích cực”.
Báo The Kyiv Independent ngày 19/8 cho biết phát biểu bên ngoài Nhà Trắng sau cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nhà lãnh đạo châu Âu, ông Zelensky nói: “Vấn đề lãnh thổ là vấn đề sẽ được để lại giữa tôi và ông Putin. Các bảo đảm an ninh có lẽ sẽ được thương lượng với các đối tác của chúng tôi”.
Tổng thống Zelensky tuyên bố: “Chúng tôi sẵn sàng, như tôi đã nói, cho mọi hình thức, mọi cuộc gặp ở cấp lãnh đạo, và nếu Ukraine bắt đầu đưa ra điều kiện cho một cuộc gặp toàn cầu, thay vì một cuộc gặp công bằng và vô điều kiện, thì phía Liên bang Nga sẽ có tới 100 điều kiện riêng của họ. Vì vậy, tôi tin rằng chúng ta phải gặp nhau mà không có bất kỳ điều kiện nào”.
Trong bối cảnh Liên bang Nga đòi giữ những vùng lãnh thổ đã chiếm đóng, theo ông Zelensky, một số khu vực của Ukraine không bị chiếm đóng bằng vũ lực quân sự, và điều này cần được tính đến trong các cuộc đàm phán hòa bình.
“Điều rất quan trọng cần hiểu là một số khu vực của đất nước chúng tôi, chẳng hạn như miền Đông, và Crimea, đã bị chiếm đóng không phải vì một đạo quân này đẩy lùi đạo quân kia. Mà bởi vì đã không có giao tranh, chẳng hạn như ở Crimea, không hề có các cuộc giao tranh lớn. Vì vậy, không thể nói rằng một phần lớn lãnh thổ như vậy bị chiếm đóng vì quân Liên bang Nga có một đội quân hùng mạnh”, ông Zelensky nói.
Các cuộc đàm phán hòa bình sẽ bao gồm cả nỗ lực đưa trẻ em Ukraine bị bắt cóc trở về, ông cho biết thêm trong bối cảnh Mỹ phát tín hiệu sẽ tham gia vào tiến trình này.
“Mỹ hiểu rằng họ sẽ tham gia vào một vấn đề quan trọng, đau lòng và rất khó khăn là làm thế nào để đưa trẻ em Ukraine trở lại. Chúng tôi đã nói chuyện với Tổng thống Mỹ. Ông ấy đồng ý rằng đây không phải là một hệ thống đơn giản, nhưng ông ấy sẽ giúp tôi trong việc trao đổi tất cả – tất cả mọi người với nhau, không chỉ là tù binh quân sự”, ông Zelensky cho biết.
Theo ông Zelensky, Ukraine sẽ cần thêm nguồn tài chính khi Liên bang Nga tiếp tục tấn công vào các phòng tuyến.
Ông Zelensky nói: “Chúng tôi cần thêm tài chính. Tôi sẽ tìm ra toàn bộ số tiền này. Vì vậy, các đối tác châu Âu cần hiểu rằng chúng tôi phải tìm nguồn tài chính trong một khoảng thời gian nhất định” và cho biết thêm: “Đây phải là một phần của các bảo đảm an ninh. Ngoài lương và hỗ trợ tài chính, chúng tôi có thể không đủ ngân sách để trả toàn bộ tiền lương. Khi đó, chẳng hạn, chúng tôi sẽ không có đủ tiền cho sản xuất trong nước… Do đó, nếu chúng tôi phải tự chi trả mức lương cao cho binh sĩ, chúng tôi sẽ cần rất nhiều tiền cho sản xuất”.
Ông Zelensky lưu ý rằng khi Ukraine sẵn sàng xuất khẩu các loại thiết bị bay không người lái (UAV) do mình sản xuất, Washington sẽ sẵn sàng mua số trang thiết bị quân sự đó để hỗ trợ ngành sản xuất UAV của Ukraine.
“Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận với Tổng thống Mỹ rằng khi mở cửa xuất khẩu, họ sẽ mua UAV Ukraine. Điều này rất quan trọng với chúng tôi. Điều này sẽ tài trợ cho sản xuất UAV trong nước”, ông Zelensky nhận định.