Tổng thống Trump nêu lý do khiến Hội nghị Thượng đỉnh không đạt thỏa thuận  

Tại cuộc họp báo sau Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2 tại Hà Nội, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết khúc mắc trong đàm phán nằm ở vấn đề trừng phạt.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại họp báo. Ảnh: CNN

Tổng thống Trump cho biết ông đã có thời gian thực sự hiệu quả trong các cuộc thảo luận với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 ngày 28/2. 

Tuy nhiên, ông nói thêm chưa có gì để ký kết hôm nay. Ông nói: "Họ muốn dỡ bỏ các lệnh trừng phạt hoàn toàn. Chúng tôi chưa thể đáp ứng điều đó". Mặc dù vậy, ông khẳng định Mỹ vẫn muốn duy trì quan hệ với Triều Tiên.

Nhận xét về Chủ tịch Kim Jong-un, ông Trump nói: "Ông ấy là một người có cá tính. Chúng tôi đã có một số lựa chọn nhưng tại lúc này chúng tôi đã quyết định không làm bất kỳ lựa chọn nào. Đôi khi bạn phải bỏ ra ngoài".

Tổng thống Trump cũng cho biết ông Kim đã cam kết không thử tên lửa và hạt nhân trong tương lai. 

Ông chủ Nhà Trắng thừa nhận giữa hai bên "tồn tại một khoảng cách", đồng thời cho rằng ông Kim dường như sẵn sàng phi hạt nhân hóa một số phần nhất định của đất nước mình nhưng điều đó "chưa đủ quan trọng như chúng ta trông đợi".

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Triều Tiên đã có cuộc gặp tốt đẹp, mang tính xây dựng
Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Triều Tiên đã có cuộc gặp tốt đẹp, mang tính xây dựng

Ngày 28/2, người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã có cuộc gặp "rất tốt đẹp và mang tính xây dựng" trong hai ngày qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN