Tổng thống Trump lên tiếng trước thông tin cung cấp Ukraine vũ khí để tấn công Moskva

Theo tờ Kyiv Independent, ngày 15/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng phủ nhận thông tin cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine để tấn công thủ đô Moskva của Nga.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Thông tin trên được nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng. Tại đây, khi được hỏi liệu ông Zelensky có nên tấn công Moskva hoặc sâu hơn vào lãnh thổ Nga hay không, ông Trump đáp lại rõ ràng: “Không, ông ấy không nên nhắm mục tiêu vào Moskva”.

Ông Trump cũng nói với các phóng viên rằng Mỹ không có kế hoạch cung cấp cho Kyiv các loại vũ khí tầm xa. Theo đó, khi được hỏi về khả năng chuyển giao loại vũ khí này cho Kiev, ông Trump đáp: “Không, chúng tôi không xem xét điều đó”.

Bên cạnh đó, theo hãng tin Reuters, khi được hỏi liệu hiện tại ông có đứng về phía Ukraine không, Tổng thống Trump trả lời: "Tôi không đứng về phía ai cả". Ông tuyên bố sẽ đứng về "phía nhân loại" vì "muốn chấm dứt việc giết chóc".

Phát biểu của ông Trump được đưa ra sau khi tờ Financial Times (FT) dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết, trong một cuộc điện đàm hồi đầu tháng 7, ông Trump đã hỏi ông Zelensky về rằng liệu Kiev có thể tấn công Moskva hoặc St. Petersburg nếu được cung cấp vũ khí tầm xa của Mỹ hay không.

Theo miêu tả từ nguồn tin của FT về nội dung cuộc điện đàm khi đó giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Ukraine, Tổng thống Trump đã hỏi người đồng cấp Ukraine: "Volodymyr, ông có thể tấn công vào Moskva không?... Ông có thể đánh vào St. Petersburg nữa không?".

Đáp lại, các nguồn tin cho biết ông Zelensky đã trả lời: "Chắc chắn rồi. Chúng tôi có thể nếu các ông cung cấp vũ khí".

Nguồn tin của FT nhận định, ông Trump đã thể hiện sự ủng hộ với ý tưởng đó và được mô tả như một biện pháp nhằm buộc phía Nga phải ngồi vào bàn đàm phán.

Cùng ngày 15/7, theo RIA Novosti, Nhà Trắng cũng đã lên tiếng phản bác những thông tin mà FT đã đăng tải. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Tổng thống Trump đang “làm việc không mệt mỏi” để chấm dứt cuộc xung đột Ukraine, phủ nhận việc nhà lãnh đạo Mỹ đã khuyến khích Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tấn công Moskva và St. Petersburg.

Trong bình luận bằng văn bản gửi Fox News, bà Leavitt nêu rõ: “FT nổi tiếng với việc cắt xén câu chữ một cách trắng trợn để câu view vì tờ báo của họ đang hấp hối. Tổng thống Trump chỉ đơn thuần đặt câu hỏi, chứ không phải khuyến khích giết chóc thêm. Ông đang làm việc không ngừng để chấm dứt sự giết chóc và kết thúc cuộc chiến này”.

Theo tờ báo của Ukraine, bài viết trên của FT xuất hiện trong bối cảnh Tổng thống Trump dường như đang có xu hướng xích lại gần Ukraine hơn sau một thời gian quan hệ căng thẳng, khi ông đề xuất cung cấp vũ khí tiên tiến cho Ukraine thông qua một thỏa thuận với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Bên cạnh đó, ông Trump cũng đặt ra một “tối hậu thư” đe dọa áp đặt “các mức thuế nghiêm khắc” với Nga nếu Tổng thống Vladimir Putin không đồng ý một thỏa thuận hòa bình trong vòng 50 ngày.

Theo Reuters, cũng trong cuộc họp báo ngày 15/7, khi được hỏi tại sao lại đưa ra cho Tổng thống Nga một thời hạn dài như vậy, ông Trump cho biết: “Tôi không nghĩ 50 ngày là dài và có thể sớm hơn thế”.

Nhà lãnh đạo Mỹ đã không đề cập đến việc liệu có bất kỳ cuộc đàm phán nào được lên kế hoạch để cố gắng đạt được thỏa thuận với Nga hay không. Tuy vậy, ông lại nói: "Nếu sau 50 ngày mà chúng ta không đạt được thỏa thuận thì sẽ rất tệ".

Bình Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc
Quốc hội Ukraine thông qua dự luật rút khỏi hiệp ước cấm mìn sát thương cá nhân
Quốc hội Ukraine thông qua dự luật rút khỏi hiệp ước cấm mìn sát thương cá nhân

Quốc hội Ukraine đã thông qua một dự luật đình chỉ sự tham gia của Ukraine vào Công ước Ottawa cấm sử dụng mìn sát thương cá nhân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN