Tổng thống Trump lại ám chỉ Trung Quốc cản trở vấn đề Triều Tiên

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông rất lạc quan về tiến trình đàm phán phi hạt nhân hóa với Triều Tiên mặc dù trước đó Bình Nhưỡng có những lời chỉ trích nặng nề dành cho chính quyền Washington.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Singapore tháng 6/2018. Ảnh: CNN

Bày tỏ trên tài khoản Twitter, Tổng thống Trump viết: “Tôi tin tưởng rằng ông Kim Jong-un sẽ tôn trọng thỏa thuận chúng tôi đã ký và quan trọng hơn, là cái bắt tay giữa chúng tôi. Chúng tôi đã nhất trí phi hạt nhân hóa Triều Tiên. Mặt khác, Trung Quốc có thể gây sức ép lên thỏa thuận do xung đột thương mại giữa chúng tôi với Trung Quốc”.

Dòng tweet của Tổng thống Trump xuất hiện trong bối cảnh Triều Tiên chỉ trích những yêu cầu “đơn phương” về phi hạt nhân hóa của phía Mỹ sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo.

Bộ Ngoại giao Triều Tiên tuyên bố các cuộc đàm phán với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo là "đáng tiếc", đồng thời cáo buộc Mỹ đơn phương đưa ra đòi hỏi phi hạt nhân hóa. Bộ Ngoại giao Triều Tiên ra thông cáo nêu rõ cuộc đàm phán của giới chức nước này với người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ là "vô cùng đáng tiếc".

Theo hãng tin Reuters, Triều Tiên có động thái cứng giọng với Mỹ chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Trump áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Trung Quốc. Tổng thống Trump dường như muốn ám chỉ rằng Bắc Kinh có thể muốn trả đũa Washington vì chính sách thuế quan bằng cách gây sức ép với Triều Tiên.

Nghị sĩ Lindsey Graham, nhà lập pháp của đảng Cộng hòa, cũng lên tiếng chỉ trích Trung Quốc trong một cuộc phỏng vấn trên Fox News vào cuối tuần qua. “Tôi thấy Trung Quốc đứng sau chuyện này. Chúng ta đang đối đầu với Trung Quốc. Nếu tôi là Tổng thống Trump, tôi sẽ không để Trung Quốc lợi dụng Triều Tiên cản đường trong tranh chấp thương mại. Chúng ta có nhiều lợi thế hơn khi nói đến thương mại".

Tháng trước, Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã có cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử tại Singapore. Hai nhà lãnh đạo đã ký kết một thỏa thuận chung cam kết “hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa” trên Bán đảo Triều Tiên. Tổng thống Trump sau đó khẳng định Triều Tiên không còn là một mối đe dọa hạt nhân, song không công bố thêm bất kỳ chi tiết nào.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Mỹ bác cáo buộc có 'tư duy gangster' trong đàm phán phi hạt nhân với Triều Tiên
Mỹ bác cáo buộc có 'tư duy gangster' trong đàm phán phi hạt nhân với Triều Tiên

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã gạt bỏ các buộc của CHDCND Triều Tiên rằng Washington có “tư duy như gangster” trong đàm phán phi hạt nhân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN