Tổng thống Trump khẳng định 'hợp nhau' sau khi gặp đồng cấp Putin

Ngày 12/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định: "Tôi nghĩ chúng tôi rất hợp nhau. Chúng ta là một cường quốc hạt nhân rất hùng mạnh và họ cũng vậy. Thật vô lý khi không có một kiểu quan hệ nào đó".

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) thảo luận với Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20. Ảnh: AFP/ TTXVN

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói như vậy về cuộc gặp giữa ông và người đồng cấp Nga Vladimir Putin  tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20). Theo ông, cuộc gặp này là một dấu hiệu tốt và cho thấy hai nước có thể phối hợp với nhau trong các vấn đề như lệnh ngừng bắn ở Syria, nơi Moskva và Washington cùng chia sẻ lợi ích.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Christian Broadcasting Network, ông Trump nêu rõ với tư cách là cường quốc hạt nhân, hai nước đều duy trì một mối quan hệ nhất định. Ông nhận định cuộc gặp hai bên đã diễn ra tốt đẹp, đồng thời nhấn mạnh việc đạt được lệnh ngừng bắn kéo dài trong 4 ngày qua tại Tây Nam Syria là nhờ vào sự nhất trí giữa hai nhà lãnh đạo này.

Liên quan đến cáo buộc Nga can thiệp cuộc bầu tổng thống Mỹ năm ngoái, Tổng thống Trump cho hay hai bên đã dành 20-25 phút để thảo luận và Tổng thống Nga đã bác bỏ sự liên can của Moskva trong vấn đề này.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 8/7 đã bày tỏ kỳ vọng rằng sự hợp tác Nga-Mỹ sẽ được cải thiện dưới thời chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Phát biểu với báo giới bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20, ông Putin khẳng định có mọi lý do để tin tưởng rằng quan hệ Nga-Mỹ, vốn đã sa sút nghiêm trọng dưới chính quyền Tổng thống tiền nhiệm Mỹ Barack Obama, ít nhất sẽ có thể thiết lập lại một phần mức độ hợp tác cần thiết.

Nhà lãnh đạo Nga bày tỏ hy vọng về triển vọng cải thiện quan hệ song phương và nhận định rằng một số cơ sở cho việc này đã được thiết lập. Ông Putin cũng khẳng định tại cuộc gặp, Tổng thống Trump đã chấp nhận tuyên bố của Nga bác bỏ cáo buộc can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Trong diễn biến liên quan, phát biểu trong cuộc họp báo ngày 12/7, Phó Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết Chính phủ Mỹ cho rằng dự luật về mở rộng các biện pháp trừng phạt chống Nga sẽ tạo ra những nguy cơ nhất định đối với khả năng thực hiện chính sách đối ngoại của chính quyền Mỹ hiện nay. Trước đó, hồi trung tuần tháng 6 vừa qua, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật về tăng cường trừng phạt Nga.

Dự luật này được cho là sẽ gia tăng các biện pháp trừng phạt vốn đã được áp đặt đối với Nga từ năm ngoái liên quan đến tình hình khủng hoảng tại miền Đông Nam Ukraine, vấn đề bán đảo Crimea (Crưm) sáp nhập trở lại Nga, và các cáo buộc tấn công mạng. Dự luật này còn phải được Hạ viện Mỹ thông qua và tổng thống nước này ký ban hành. Do đó, nếu thành luật, luật này chỉ có thể được dỡ bỏ thông qua một đạo luật khác. Nhà Trắng không thể nới lỏng, đình chỉ hay chấm dứt các biện pháp trừng phạt đối với Moskva mà không có sự chấp thuận của quốc hội.

Dự luật trên được đưa ra trong bối cảnh Washington đang tập trung vào quan hệ với Nga, khi các ủy ban quốc hội và Bộ Tư pháp Mỹ đang tiến hành nhiều cuộc điều tra nhằm xác định Nga có gây ảnh hưởng tới cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 nhằm giúp ông Donald Trump thắng cử hay không. Cho đến nay, Nga luôn bác bỏ cáo buộc của Mỹ, coi đây là những cáo buộc phi lý.
TTXVN/Tin Tức
Ngắm dàn 'xế hộp' Tổng thống Nga Putin từng cầm lái qua năm tháng
Ngắm dàn 'xế hộp' Tổng thống Nga Putin từng cầm lái qua năm tháng

ZAZ Zaporozhets 1972 là chiếc “xế hộp” đầu tiên của ông Putin. Kể từ khi dấn thân vào chính trường, nhà lãnh đạo Nga tiếp tục gắn liền với nhiều chiếc ô tô, mỗi chiếc lại mang một kỷ niệm khác nhau.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN