Tổng thống Trump dọa cắt viện trợ những nước bỏ phiếu phản đối Mỹ tại LHQ

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/12 đã đe dọa cắt viện trợ của Mỹ cho bất kỳ quốc gia nào bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) lên án quyết định gần đây của ông công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Washington DC., ngày 13/12. Ảnh: THX/TTXVN

Tuyên bố của ông Trump, được đưa ra tại cuộc họp nội các cuối cùng của năm nay, nối tiếp bức thư của Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki R. Haley, trong đó bà Heley cảnh báo rằng nước Mỹ sẽ dè chừng bất kỳ nước nào bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết nêu trên.

Ông Trump tuyên bố trước nội các: "Những quốc gia nhận tiền của chúng ta rồi sau đó lại bỏ phiếu chống lại chúng ta tại Hội đồng Bảo an (HĐBA) hay ĐHĐ, họ nhận được hàng trăm hàng tỷ USD và bỏ phiếu chống chúng ta. Chúng ta sẽ theo dõi những lá phiếu đó. Hãy cứ để cho họ bỏ phiếu chống chúng ta, chúng ta sẽ tiết kiệm được nhiều tiền. Chúng ta không quan tâm".

Chưa rõ ông Trump có thể thực hiện lời hứa cắt viện trợ tài chính như thế nào vì điều này có thể kéo theo việc cắt viện trợ cho một số đồng minh chiến lược của Mỹ. Mỹ cấp tổng cộng 77,4 tỷ USD cho Ai Cập trong khoảng thời gian từ năm 1948-2016, trong đó có khoảng 1,3 tỷ USD viện trợ quân sự hàng năm kể từ năm 1987.

TTXVN/Báo Tin tức
Được công nhận Jerusalem là thủ đô, Israel cảm ơn Tổng thống Trump thế nào?
Được công nhận Jerusalem là thủ đô, Israel cảm ơn Tổng thống Trump thế nào?

Một thị thưởng ở Israel đã tỏ ra phấn khích trước quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô Israel của Tổng thống Mỹ Donald Trump nên đã quyết định làm một việc để cảm ơn ông chủ Nhà Trắng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN