Hình minh hoạ cây cần sa. Ảnh: AFP/TTXVN
Theo hãng tin Reuters, phát biểu với báo giới tại Phòng Bầu dục ngày 15/12, ông Trump nói chính quyền của ông đang cân nhắc rất kỹ khả năng chỉ đạo các cơ quan y tế và thực thi pháp luật liên bang xem cần sa là chất thuộc Danh mục III, thay vì Danh mục I như hiện nay. “Rất nhiều người muốn phân loại lại, bởi nó cho phép tiến hành những nghiên cứu quy mô lớn mà trước đây không thể thực hiện”, ông nói.
Nếu được thông qua, cần sa sẽ được quản lý tương tự nhiều loại thuốc kê đơn thông thường, qua đó giảm mức giám sát liên bang, đồng thời tạo điều kiện cho ngân hàng và nhà đầu tư tiếp cận lĩnh vực vốn bị hạn chế lâu nay. Theo Đạo luật Các chất bị kiểm soát của Mỹ, hiện cần sa nằm trong Danh mục I, cùng nhóm với heroin hay thuốc lắc, tức bị coi là có nguy cơ lạm dụng cao và không có giá trị y học được chấp nhận ở cấp liên bang, dù nhiều bang đã cho phép sử dụng cho mục đích y tế hoặc giải trí.
Thông tin ông Trump cân nhắc nới lỏng kiểm soát đã khiến cổ phiếu các công ty liên quan đến cần sa biến động mạnh. Một số mã niêm yết tại Mỹ như Canopy Growth, Organigram Global, SNDL, Aurora Cannabis, Trulieve Cannabis và Tilray Brands giảm từ 4% đến 13% trong phiên gần nhất, song vẫn cao hơn so với thời điểm trước khi xuất hiện các đồn đoán về việc tái phân loại hồi tuần trước.
Theo giới phân tích, việc Tổng thống Trump cân nhắc ký sắc lệnh là bước tiến đột phá trong tiến trình hiện đại hoá các kỹ thuật, nghiên cứu y tế.
Theo giới phân tích, việc chuyển cần sa sang Danh mục III có thể giảm gánh nặng thuế, giúp doanh nghiệp dễ tiếp cận vốn hơn. Hiện nay, do rào cản liên bang, phần lớn ngân hàng và nhà đầu tư tổ chức không thể tham gia lĩnh vực này, buộc các nhà sản xuất phải vay vốn với chi phí cao hoặc tìm đến các kênh tài chính thay thế. Danh mục III bao gồm những loại thuốc như paracetamol pha codeine, ketamine hay testosterone.
Về phía doanh nghiệp, người phát ngôn của Aurora Cannabis nhận định việc Mỹ tái phân loại cần sa sẽ là bước tiến có ý nghĩa đối với ngành này toàn cầu, song nhấn mạnh cần đi kèm với khung quản lý hợp lý.
Nhà Trắng khẳng định chưa có quyết định cuối cùng về việc thay đổi phân loại cần sa. Trước đó, dưới thời Tổng thống Joe Biden, chính quyền Mỹ đã yêu cầu Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (HHS) rà soát lại vị trí pháp lý của cần sa. HHS sau đó khuyến nghị chuyển cần sa sang Danh mục III. Theo quy trình, Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ (DEA) sẽ là đơn vị xem xét khuyến nghị này và đưa ra quyết định cuối cùng.
Giới quan sát cho rằng, nếu ông Trump thúc đẩy sắc lệnh hành pháp trong thời gian tới, đây không chỉ là thay đổi mang tính chính sách, mà còn có thể tạo bước ngoặt đối với thị trường cần sa hợp pháp tại Mỹ, trong bối cảnh ngày càng nhiều bang và cử tri ủng hộ việc hợp pháp hóa loại chất này cho mục đích y tế và giải trí.