Tổng thống Mỹ Donald Trump trên chuyên cơ Không lực Một tại Sân bay quốc tế Thủ đô Bắc Kinh, ngày 13/5/2026. Ảnh: China News Service/VCG
Thông tin trên do truyền thông phương Tây dẫn lời những người nắm rõ sự việc đưa tin ngày 25/7. Theo nguồn tin, ông Trump đã rời Ankara trên chiếc Không lực Một cũ, thay vì sử dụng chiếc Boeing 747-8 mới do Qatar gửi tặng. Chiếc máy bay mới được cho là không có khả năng phòng thủ tương đương. Các quan chức Mỹ khi đó nhận định có một mối đe dọa đáng tin cậy từ “các lực lượng ủy nhiệm của Iran” nhằm vào tính mạng tổng thống.
Ban đầu, ông Trump cho biết việc đổi máy bay nhằm tạo cơ hội để các quân nhân Mỹ đang làm nhiệm vụ tại Anh tham quan chiếc Không lực Một mới, đồng thời phủ nhận quyết định này có liên quan đến vấn đề an ninh. Tuy nhiên, truyền thông phương Tây sau đó đưa tin chính Sở Mật vụ Mỹ đã khuyến nghị Tổng thống chuyển sang sử dụng chuyên cơ cũ.
Việc đổi máy bay diễn ra cùng thời điểm xuất hiện thông tin Israel đã cung cấp cho Mỹ các dữ liệu tình báo cho thấy Iran đang lên kế hoạch nhằm vào ông Trump. Tuy nhiên, theo nguồn tin, một số quan chức Mỹ lại cho rằng Israel có thể đang tìm cách kích động ông Trump, khiến ông đẩy mạnh các cuộc tấn công nhằm vào Iran.
Ông Trump rời Thổ Nhĩ Kỳ chưa đầy một ngày sau khi quân đội Mỹ tiến hành loạt cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào Iran để đáp trả các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền qua eo biển Hormuz, đồng thời ngay trước khi Mỹ tiến hành một đợt không kích mới vào rạng sáng 8/7. Iran sau đó đã tập kích một loạt căn cứ Mỹ tại khu vực vùng Vịnh để đáp trả.
Việc ông Trump chuyển sang sử dụng chiếc Không lực Một cũ cũng làm dấy lên những câu hỏi về mức độ an toàn của chuyên cơ mới. Chiếc VC-25B được hoán cải trong thời gian ngắn và chưa được trang bị một số tính năng an ninh cùng khả năng liên lạc như chiếc Không lực Một cũ.
Chiếc VC-25B, món quà do Qatar trao tặng ông Trump. Ảnh: Wikipedia
Chiếc Không lực Một cũ được trang bị hệ thống cảnh báo tên lửa tiếp cận, cùng tổ hợp gây nhiễu hồng ngoại có khả năng “làm mù” tên lửa phòng không đang bay tới. Máy bay cũng có hệ thống phòng thủ sử dụng “mồi nhử” để đánh lạc hướng tên lửa.
Chuyên cơ mới dù được đánh giá có không gian rộng rãi và tiện nghi hơn, nhưng dường như chưa được trang bị các hệ thống phòng thủ tiên tiến như vậy, đồng thời không có khả năng tiếp dầu trên không. Hai cựu quan chức an ninh quốc gia Mỹ tiết lộ rằng chiếc máy bay này cũng chưa có hệ thống liên lạc bảo mật cần thiết để Tổng thống có thể nhanh chóng ứng phó với tình hình ngày càng căng thẳng liên quan đến Iran.
Trước đó, trong chiến dịch không kích, Mỹ và Israel đã tiêu diệt hàng chục quan chức cấp cao và chỉ huy quân sự Iran, trong đó có Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei. Ông Khamenei đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công có chủ đích nhằm vào khu nhà của ông tại Tehran ngày 28/2.
Sau đó, Tổng thống Trump tuyên bố ông nằm trong danh sách mục tiêu của Iran, đồng thời cảnh báo rằng hàng nghìn tên lửa sẽ được phóng vào Iran nếu nước này tìm cách ám sát ông.
Lãnh tụ mới của Iran, Mojtaba Khamenei, trong tháng này tuyên bố sẽ trả thù cho cha, dù không trực tiếp nhắc đến ông Trump. Tuy nhiên, trong các đoàn người tham dự lễ tang ông Ali Khamenei và nhiều quan chức khác, không ít người biểu tình tại Iran đã hô vang những lời hô hào mang tính thù địch nhằm vào ông Trump.
Đầu tuần này, Nhà Trắng cho biết ông Trump sẽ tiếp tục sử dụng chiếc Không lực Một cũ trong thời gian chuyên cơ mới được nâng cấp. Ông Trump cũng nói với các phóng viên rằng máy bay mới đã “được trang bị rất nhiều năng lực”, nhưng sẽ được nâng cấp lên “mức tối đa” trong khoảng một tháng tới.
Trong khi đó, lệnh ngừng bắn đã đổ vỡ trong tháng này khi Mỹ nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran để đáp trả các vụ tấn công nhằm vào những tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Trước đó, hai nước từng xảy ra xung đột do có cách hiểu khác nhau về bản ghi nhớ ghi nhận thỏa thuận (MOU) được ký kết hôm 17/6.