Tổng thống thăm Trung Quốc lần đầu trong 20 năm, Iran kỳ vọng được gia nhập BRICS

Iran hy vọng Trung Quốc sẽ ủng hộ Tehran trở thành thành viên Nhóm năm nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc vầ Nam Phi.

Chú thích ảnh
Các nhà lãnh đạo BRICS tham dự hội nghị theo hình thức trực tuyến, ngày 23/6/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Hãng thông tấn ISNA đã cho biết thông tin trên hôm 14/2 khi bình luận về chuyến thăm của Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đến Trung Quốc.

ISNA cho biết: “Tổng thống Iran đã lên đường tới thăm Trung Quốc lần đầu tiên trong 20 năm qua. Iran đánh giá cao vai trò của Trung Quốc trong việc Iran gia nhập  Tổ chức hợp tác Thượng Hải (SCO) và hy vọng nhận được sự hỗ trợ Bắc Kinh trong việc gia nhập BRICS. Mặt khác, đối với Trung Quốc, Iran là quốc gia đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện dự án Con đường Tơ lụa Mới. Vị trí địa chính trị của Iran và quyền kiểm soát của nước này đối với eo biển Hormuz là rất quan trọng để đảm bảo xuất khẩu năng lượng từ vùng Vịnh".

"Chuyến thăm của tổng thống là bước ngoặt trong quá trình phát triển quan hệ giữa Iran và Trung Quốc với tư cách là hai quốc gia hàng đầu và hai bên tham gia nghiêm túc trong khu vực và quốc tế. Đây là cơ hội tốt để tạo động lực mới cho việc thực hiện Hiệp định song phương 25 năm về hợp tác toàn diện”, ISNA nhận định.

ISNA còn dẫn lời người đứng đầu Hiệp hội Hữu nghị Iran-Trung Quốc - ông Alaeddin Boroujerdi nhấn mạnh: “Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Iran và mối quan hệ của chúng ta đang mở rộng. Trung Quốc nằm trong số những quốc gia có lịch sử duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Iran".

Ngày 14/2, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đã tới Trung Quốc, bắt đầu chuyến công du kéo dài 3 ngày. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Uông Văn Bân, cho biết trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Raisi sẽ hội kiến với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và Chủ tịch Quốc hội Lật Chiến Thư. Ông Uông Văn Bân nhấn mạnh Trung Quốc và Iran có tình hữu nghị truyền thống và đấy là sự lựa chọn chiến lược của hai nước nhằm củng cố và phát triển quan hệ song phương.

Iran và Trung Quốc có mối quan hệ kinh tế mạnh mẽ, đặc biệt là trong các lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp, thương mại và đầu tư. Năm 2021, hai nước ký hiệp ước hợp tác chiến lược kéo dài 25 năm được cho là bao gồm các lĩnh vực chính trị, chiến lược và kinh tế.

Theo IRNA, Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Iran. Số liệu thống kê 10 tháng qua của Hải quan Iran cho thấy kim ngạch xuất khẩu của nước này sang Trung Quốc đạt 12,6 tỷ USD, và Tehran cũng nhập khẩu lượng hàng hóa trị giá 12,7 tỷ USD từ Trung Quốc.

Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo SCO lần thứ 21 diễn ra ở thủ đô Dushanbe của Tajikistan vào tháng 9/2021 đã ra tuyên bố công nhận Iran trở thành viên thành viên đầy đủ của SCO.

Hà Linh/Báo Tin tức (Theo TASS)
Hội nghị BRICS 2023 hướng tới tái cấu trúc chính trị, kinh tế và tài chính toàn cầu  
Hội nghị BRICS 2023 hướng tới tái cấu trúc chính trị, kinh tế và tài chính toàn cầu  

Ngày 14/2, Thứ trưởng Bộ Quan hệ và hợp tác quốc tế Nam Phi Alvin Botes cho biết Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) do nước này đăng cai trong năm nay sẽ thảo luận về cách thức tái cấu trúc chính trị, kinh tế và tài chính toàn cầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN