Tổng thống Syria cáo buộc Mỹ "gây hấn trắng trợn"

Vụ không kích của liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu nhằm vào binh sĩ Syria ở khu vực phía Đông nước này hồi cuối tuần trước là "sự gây hấn trắng trợn của Mỹ".

Binh sĩ Syria làm nhiệm vụ tại thị trấn Daraya, gần thủ đô Damascus ngày 26/8. Ảnh: THX/TTXVN

Đây là tuyên bố của Tổng thống Syria Bashar al -Assad đưa ra ngày 19/9, chỉ hai ngày sau khi xảy ra vụ tấn công trên khiến hơn 100 người thương vong.

Theo Hãng thông tấn nhà nước SANA, nhà lãnh đạo Syria đã tố cáo các cường quốc hậu thuẫn các tổ chức khủng bố tại Syria, trong đó có tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.

Tổng thống al-Assad nhấn mạnh cứ sau mỗi bước tiến mà Chính phủ Syria đạt được trên thực địa hay mặt trận ngoại giao quốc tế, các nước chống nhà nước Syria lại tăng cường hỗ trợ cho các nhóm khủng bố, mà vụ không kích nhằm vào vị trí của một đơn vị quân đội Syria tại khu vực Jebel Tharda, gần sân bay Deir al-Zor ngày 17/9 vừa qua, là một ví dụ. 

Vụ tấn công này đã khiến 62 binh sĩ Syria thiệt mạng và hơn 100 người bị thương. Tổng thống al-Assad nhận định các lực lượng chống đối nhà nước Syria đang tìm cách kéo dài cuộc chiến khủng bố chống lại Syria.

Cuộc tấn công diễn ra đã trong bối cảnh tại Syria đang thực thi lệnh ngừng bắn do Mỹ và Nga hậu thuẫn và có hiệu lực từ ngày 12/9. Sau khi xảy ra vụ việc trên, phía Nga đã bày tỏ quan ngại sâu sắc và hy vọng cuộc không kích được thực hiện không do chỉ thị trực tiếp của Washington.

Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi Mỹ tiến hành điều tra cặn kẽ và áp dụng các biện pháp để không tái diễn vụ việc tương tự. Trong khi đó, Lầu Năm Góc thừa nhận liên quân quốc tế có thể đã không kích trúng vào lực lượng quân đội Syria, tuy nhiên, vụ không kích diễn ra trong lúc máy bay của liên quân đang theo dõi vị trí của IS tại khu vực này.

* Trong khi đó, bất chấp những quan ngại về thỏa thuận ngừng bắn tại Syria mà Mỹ và Nga đạt được hồi đầu tháng 9 tại Geneva (Thụy Sĩ), Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho hay lệnh ngừng bắn cơ bản vẫn còn hiệu lực, song "mong manh".

Phát biểu với báo giới bên lề Khóa họp 71 của Đại Hội đồng Liên hợp quốc tại New York, ông Kerry nhấn mạnh giới chức Mỹ và Nga sẽ có cuộc gặp để xem xét khả năng tiếp tục gia hạn lệnh ngừng bắn này. Ông cũng cho biết thêm công tác viện trợ nhân đạo vẫn đang tiếp tục, một số chuyến hàng đang tiếp cận 8 địa điểm ở Syria.

Trong một diễn biến khác cũng tại New York, Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault, người đang có mặt tại trụ sở LHQ để tham dự tuần họp cấp cao thường niên, cho biết lệnh ngừng bắn tại Syria mong manh, song vẫn là "cơ sở duy nhất" để đạt được giải pháp chính trị cho cuộc xung đột.

Trước đó, cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga ra tuyên bố các vụ vi phạm lệnh ngừng bắn của lực lượng nổi dậy tại Syria đã khiến thỏa thuận này trở nên "vô nghĩa".

TTXVN/Tin Tức
Quân đội Syria tuyên bố chấm dứt lệnh ngừng bắn
Quân đội Syria tuyên bố chấm dứt lệnh ngừng bắn

Tối 19/9 (theo giờ Việt Nam), lực lượng quân đội chính phủ Syria đã tuyên bố chấm dứt lệnh ngừng bắn kéo dài một tuần có hiệu lực từ ngày 12/9 do Nga và Mỹ hậu thuẫn, đồng thời cáo buộc các nhóm phiến quân tại nước này đã khiến thỏa thuận này đổ vỡ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN