Tổng thống Putin: Phương Tây phớt lờ các nguyên tắc của WTO khi trừng phạt Nga

Tại cuộc họp với đại diện của các công ty luyện kim, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định các biện pháp trừng phạt chống Nga không phản ánh thực tế chính trị và nền kinh tế toàn cầu.

Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

“Tôi đã nói rằng những quyết định này được đưa ra bởi các nước phương Tây chỉ vì lợi ích chính trị - những quyết định mang tính cơ hội, hiện tại không phản ánh thực tế trong chính trị hay nền kinh tế toàn cầu”, hãng thông tấn TASS dẫn lời Tổng thống Putin nêu rõ.

Ông Putin nói thêm rằng việc các chính trị gia phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt chống lại Nga là hành động vi phạm các nguyên tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). “Các chính trị gia phương Tây không quan tâm đến chất lượng cuộc sống và mức độ hài lòng của những người dân bình thường đang giảm sút, đặc biệt là ở châu Âu. Chưa kể đến những điều, như tuân thủ các nguyên tắc của WTO. Chúng đã bị vứt bỏ”, Putin nói .

Tổng thống Putin cũng lưu ý rằng các công ty luyện kim của Nga sẽ phải tiếp tục phải đối mặt với những hạn chế đối với thị trường nước ngoài.

Hải Vân/Báo Tin tức
Anh nới lỏng lệnh trừng phạt Nga
Anh nới lỏng lệnh trừng phạt Nga

Anh đã nới lỏng một số biện pháp trừng phạt Nga, cho phép các công ty cung cấp bảo hiểm và tái bảo hiểm cho máy bay, tàu thủy và các phụ tùng cho thực thể có liên kết với Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN