Tổng thống Putin: Nga chưa chuyển S-300 cho Syria

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 4/6 nói rằng Moscow vẫn chưa chuyển hệ thống tên lửa tối tân S-300 của nước này cho Syria và Nga không muốn phá vỡ thế cân bằng về lực lượng ở khu vực Trung Đông.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP-TTXVN.


Phát biểu tại một cuộc họp báo chung với các nhà lãnh đạo Liên minh Châu Âu (EU), ông Putin nói rằng: "Hợp đồng được ký kết cách đây vài năm, tuy nhiên vẫn chưa được thực hiện. Chúng tôi không muốn phá vỡ thế cân bằng trong khu vực".

Cũng tại cuộc họp báo này, Tổng thống Nga cảnh báo rằng bất kỳ sự can thiệp quân sự nào từ bên ngoài vào cuộc khủng hoảng Syria "tất sẽ thất bại". Ông Putin nói: "Chúng tôi một lần nữa nhấn mạnh rằng bất kỳ những nỗ lực nào nhằm tác động đến tình hình thông qua việc sử dụng lực lượng và can thiệp quân sự trực tiếp tất sẽ thất bại".



Theo AFP

Nga dàn xếp vụ kiện 4 tỉ đô liên quan đến S-300
Nga dàn xếp vụ kiện 4 tỉ đô liên quan đến S-300

Moscow đang nỗ lực thuyết phục Tehran rút lại đơn kiện đòi tập đoàn xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport bồi thường 4 tỉ USD vì đã hủy hợp đồng cung cấp hệ thống phòng không S-300 cho Iran.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN