Tổng thống Putin: Một số thế lực lợi dụng khủng bố để chống phá Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra lời cảnh báo khủng bố quốc tế đang bị lợi dụng để chống phá Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Moskva. Ảnh: Reuters

Ngày 11/1, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo rằng khủng bố quốc tế đang bị lợi dụng để chống phá Nga, trong bối cảnh các thế lực chống đối nhà nước nhận được sự hậu thuẫn về chính trị, kinh tế và thậm chí là quân sự từ nước ngoài.

Báo "Bild" của Đức dẫn lời ông Putin nói: "Đối với chúng tôi, sự thật hiển nhiên là khủng bố quốc tế cũng bị lợi dụng làm công cụ chống Nga, trong khi mọi người hoặc làm ngơ trước điều đó hoặc hậu thuẫn cho các phần tử khủng bố. Tôi đang nói tới sự hậu thuẫn về chính trị, thông tin, tài chính hay thậm chí là hỗ trợ vũ trang cho những thế lực chống phá Liên bang Nga".

Sau khi Liên bang Xô viết sụp đổ, một số vụ tấn công khủng bố đã xảy ra ở Nga và một số vụ tấn công khủng khiếp nhất đều liên quan tới cuộc Chiến tranh Chechnya lần thứ nhất và hoạt động của các nhóm vũ trang đến từ Bắc Caucasus.

TTXVN/Tin Tức (theo Sputnik)
Báo Mỹ: Washington nên công nhận sự đúng đắn của ông Putin ở Syria
Báo Mỹ: Washington nên công nhận sự đúng đắn của ông Putin ở Syria

Tạp chí National Review (Mỹ) mới đây cho rằng Washington cần phải thừa nhận một sự thật không hay đối với Mỹ là Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cách tiếp cận đúng đắn ở Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN