Tổng thống Putin: Dân Triều Tiên thà ăn cỏ chứ không từ bỏ hạt nhân

Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo về một “thảm họa toàn cầu” nếu cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên tiếp tục leo thang.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik

Theo kênh CNN, phát biểu sau khi tham dự Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 9 của Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) tại Trung Quốc ngày 5/9, Tổng thống Putin lên án việc kích động các hành động quân sự và cho rằng cách duy nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng này là thông qua biện pháp ngoại giao.

Ông Putin cảnh báo rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tính toán sự sống còn của chế độ Triều Tiên dựa vào sự phát triển của vũ khí hạt nhân. Theo ông Putin, nhà lãnh đạo Kim Jong-un biết rằng sự can thiệp của phương Tây vào Iraq đã dẫn tới vụ lật đổ Saddam Hussein, mà sau đó Iraq bị chiến tranh tàn phá. Nhà lãnh đạo Nga còn cho rằng ông Kim Jong Un đã quyết tâm không phải chịu số phận tương tự.

Tổng thống Putin cho hay tuy Nga lên án những hành động “khiêu khích” của Triều Tiên, nhưng chỉ áp đặt các biện pháp trừng phạt trong tình huống này là “vô ích và không mang lại hiệu quả gì”.

“Họ (Triều Tiên) sẽ ăn cỏ nhưng sẽ không ngừng chương trình hạt nhân chừng nào họ cảm thấy không an toàn”, ông Putin nói.

Tổng thống Nga nêu rõ Bình Nhưỡng có khả năng hạt nhân, và trong bất cứ trường hợp nào, không một hệ thống phòng thủ tên lửa nào có thể phòng thủ đầy đủ trước pháo tầm xa thông thường.

“Chúng ta biết rằng Triều Tiên có hạt nhân, cũng biết rằng Triều Tiên có pháo tầm xa và các loại vũ khí khác và chẳng có vũ khí nào chống lại pháo tầm xa – những vũ khí như vậy rất khó định vị. Kích động các hành động quân sự trong bối cảnh như vậy sẽ không mang lại kết quả tốt. Nó có thể dẫn đến một thảm họa toàn cầu với rất nhiều nạn nhân”, ông Putin nhấn mạnh.
 
Cảnh báo của Tổng thống Nga Putin được đưa ra khi ngay trước đó, ngày 4/9, Mỹ và Hàn Quốc đã nhất trí nâng trọng lượng đầu đạn tên lửa đạn đạo của Hàn Quốc. Thỏa thuận này đã đạt được trong cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in sau lần thử nghiệm vũ khí hạt nhân mới nhất của Triều Tiên vào sáng 3/9 cùng tuyên bố của Bình Nhưỡng rằng họ có thể gắn thành công
bom nhiệt hạch (bom H, bom khinh khí) lên tên lửa đạn đạo liên tục địa vươn tới Mỹ.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ngày 4/9 đã triệu tập một cuộc họp khẩn nhằm thảo luận về một phản ứng quốc tế trước vụ thử hạt nhân trước đó một ngày của Triều Tiên. Phát biểu tại cuộc họp khẩn của HĐBA, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley khẳng định đây là lúc HĐBA áp đặt "những biện pháp cứng rắn nhất có thể" đối với Triều Tiên, sau khi nước này tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6 và cũng là lớn nhất từ trước đến nay.

Trong diễn biến liên quan, ngày 5/9, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tiến hành thử hạt nhân lần 6 ngày 3/9/2017, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết: "Việc Triều Tiên tiến hành thử hạt nhân lần 6 đã vi phạm nghiêm trọng các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Lập trường nhất quán của Việt Nam là phản đối mọi hành vi làm phức tạp tình hình, đe dọa hòa bình, an ninh và ổn định của khu vực và thế giới; kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, thực hiện phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên bằng biện pháp hòa bình; nghiêm túc tuân thủ các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc”.

Trần Minh/Báo Tin Tức
Triều Tiên cảnh báo sẽ tiếp tục 'gửi quà' tới Mỹ
Triều Tiên cảnh báo sẽ tiếp tục 'gửi quà' tới Mỹ

Ngày 5/9, Đại sứ Triều Tiên tại Liên hợp quốc Han Tae Song cho biết nước này mới đây đã "gửi một món quà" tới Mỹ và sẽ tiếp tục có những hành động tương tự.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN