Tổng thống Philippines tuyên bố ngừng tranh cãi với Mỹ

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã tuyên bố ngừng tranh cãi với Mỹ, giải thích rằng ông Donald Trump đã được bầu làm Tổng thống Mỹ.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tại một sự kiện ở Manila ngày 9/11. Ảnh: AP/TTXVN

Trong một bài phát biểu trước cộng đồng người Philippines tại Kuala Lumpur trong khuôn khổ chuyến thăm Malaysia bắt đầu từ ngày 9/11, ông Duterte nói: "Tôi không muốn tranh cãi vì ông Trump ở đó rồi. Tôi muốn chúc mừng Tổng thống Trump... Chúng ta có điều gì đó giống nhau...".

Ông Ramon Casiple, Giám đốc Viện nghiên cứu cải cách bầu cử và chính trị tại Manila nhận định, cả 2 nhà lãnh đạo đều có "lối suy nghĩ khác biệt" và họ có thể hòa hợp với nhau tốt hơn so với Tổng thống đương nhiệm Barack Obama. Theo nhà phân tích chính trị này, chiến thắng của ông Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hôm 8/11 có thể đưa đến một một sự khởi đầu mới cho mối quan hệ Washington - Manila.
TTXVN/Tin Tức
Ông Tập Cận Bình mong muốn hợp tác với Tổng thống đắc cử Trump
Ông Tập Cận Bình mong muốn hợp tác với Tổng thống đắc cử Trump

Ngày 9/11, trong điện mừng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã bày tỏ hy vọng hợp tác với ông Trump nhằm phát triển một mối quan hệ Trung-Mỹ lâu dài, vững mạnh và ổn định vì lợi ích cơ bản của người dân hai nước cũng như kỳ vọng chung của cộng đồng toàn cầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN