Tổng thống Pháp ủng hộ sự thống nhất của Tây Ban Nha

Ngày 2/10, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố ủng hộ "sự thống nhất theo hiến pháp" của Tây Ban Nha trong bối chính quyền khu vực tự trị Catalunya thông báo sẽ tuyên bố độc lập trong vài ngày tới sau cuộc trưng cầu ý dân ngày 1/10 vừa qua.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu tại Paris ngày 22/9. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy, Tổng thống Macron cam kết đứng về phía chính quyền trung ương Madrid, ủng hộ sự thống nhất theo hiến pháp của Tây Ban Nha. Cũng trong cuộc điện đàm, Tổng thống Pháp đã thảo luận với Thủ tướng Tây Ban Nha về kế hoạch cải cách châu Âu đầy tham vọng của mình, nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ hợp tác gần gũi giữa hai nước vì sự thành công chung.
 
Cùng ngày, Thủ hiến vùng Catalunya Carles Puigdemont đã kêu gọi quốc tế làm trung gian hòa giải trong cuộc khủng hoảng hiện nay giữa khu vực này với chính quyền trung ương Madrid, một ngày sau khi xảy ra bạo loạn trong cuộc trưng cầu ý dân về độc lập tại đây, đồng thời cho biết đã lên kế hoạch tuyên bố độc lập trong vài ngày tới.
 
Phát biểu với báo giới sau cuộc họp kín của chính quyền khu vực, ông Puigdemont nêu rõ vai trò "hòa giải”, tức phải có sự hiện diện của một bên thứ ba, mang yếu tố quốc tế. Ông cũng yêu cầu Thủ tướng Tây Ban Nha bày tỏ quan điểm liệu có ủng hộ vai trò trung gian hòa giải trong các cuộc đối thoại về tương lai khu vực này hay không.

Trong bài phát biểu, Thủ hiến vùng Catalunya cũng đề nghị Madrid rút toàn bộ lực lượng cảnh sát ra khỏi khu vực Catalunya, đồng thời nhấn mạnh chính quyền tại đây không có kế hoạch tách khỏi Tây Ban Nha một cách đột ngột. Ông Puigdemont cũng cho biết thêm Catalunya sẽ thành lập một ủy ban chuyên trách để điều tra về vụ bạo loạn xảy ra trong cuộc trưng cầu ý dân khiến hơn 800 người bị thương.

Liên quan đến vụ bạo loạn xảy ra ngày 1/10, Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha Juan Ignacio Zoido nhấn mạnh cảnh sát chỉ thực hiện lệnh không cho phép cuộc trưng cầu diễn ra và di dời các đồ vật liên quan đến cuộc trưng cầu. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận có một số cảnh tượng "không nên xảy ra".

Mặc dù vậy, Bộ trưởng Zoido cho biết lực lượng cảnh sát được triển khai đến khu vực này sẽ tiếp tục giữ nguyên vị trí cho đến khi "không còn cần thiết". Tây Ban Nha đã triển khai thêm ít nhất 5.000 cảnh sát, nâng số cảnh sát đồn trú tại Catalunya lên khoảng 15.000 người.

Nhằm ngăn chặn cuộc trưng cầu ý dân mà Chính phủ Tây Ban Nha cho là bất hợp pháp ở Catalunya, Madrid đã tiến hành các biện pháp mạnh tay, trong đó có sử dụng dùi cui và đạn cao su để giải tán đám đông tụ tập bảo vệ các điểm bỏ phiếu. Theo Cơ quan y tế vùng Catalunya, các cuộc đụng độ giữa lực lượng cảnh sát và người ủng hộ cuộc trưng cầu đã khiến ít nhất 92 trong tổng số hơn 800 người bị thương phải tìm đến các cơ sở y tế.

Trong khi đó, Bộ Nội vụ Tây Ban Nha cho biết 33 cảnh sát cũng đã phải nhập viện sau các vụ đụng độ. Thông tin này cũng đã khiến nhiều chính trị gia châu Âu quan ngại, đồng thời kêu gọi các bên liên quan đối thoại chính trị để giải quyết tình hình hiện nay.

TTXVN/Báo Tin Tức
Tây Ban Nha đóng cửa hầu hết điểm bỏ phiếu trưng cầu ở Catalonia
Tây Ban Nha đóng cửa hầu hết điểm bỏ phiếu trưng cầu ở Catalonia

Bộ Nội vụ Tây Ban Nha ngày 30/9 cho biết hầu hết các trụ sở công quyền có thể được trưng dụng làm các điểm bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu ý dân bất hợp pháp về vấn đề độc lập của vùng lãnh thổ Catalonia ở Đông Bắc nước này đã bị đóng cửa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN