Tổng thống Pháp lệnh tăng cường không kích IS tại Iraq và Syria

Ngày 19/11, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã ra lệnh tăng cường các cuộc không kích nhằm vào nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq và Syria.


Tàu sân bay Charles-de-Gaulle của Pháp rời cảng Toulon, miền nam nước Pháp để tăng cường sức mạnh quân sự của Pháp trong chiến dịch chống IS ở Syria. Ảnh: AFP-TTXVN

Tuyên bố của Văn phòng Tổng thống Pháp đưa ra sau cuộc họp giữa ông Hollande với các bộ trưởng cấp cao và lãnh đạo quân đội nêu rõ: "Tổng thống Francois Hollande đã đưa ra những chỉ thị cần thiết cho việc tăng cường chiến dịch quân sự đang được tiến hành nhằm vào Daesh (IS) tại Syria cũng như Iraq".

Cùng ngày, trong một dự thảo nghị quyết trình lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ), Pháp đã kêu gọi cơ quan này cho phép các quốc gia "thực hiện tất cả những biện pháp cần thiết" để đấu tranh chống IS. Ngoài ra, văn kiện này cũng hối thúc các nước thành viên LHQ tăng cường và phối hợp nỗ lực để ngăn chặn các hành vi khủng bố do IS thực hiện.

Trong khi đó, trả lời đài "France 2", Thủ tướng Pháp Manuel Valls cho hay Pháp vẫn chưa rõ nghi can tấn công khủng bố ở Paris Salah Abdeslam hiện đang ở Pháp hay ở Bỉ, đồng thời cảnh báo rằng toàn bộ khu vực Schengen sẽ gặp nguy hiểm nếu châu Âu không "thể hiện trách nhiệm".

TTXVN/Tin Tức
Kẻ chủ mưu Abaaoud từng lên kế hoạch cho nhiều vụ tấn công
Kẻ chủ mưu Abaaoud từng lên kế hoạch cho nhiều vụ tấn công

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve khẳng định Abdelhamid Abaaoud là kẻ lập kế hoạch cho 4 trong tổng số 6 âm mưu tấn công tại nước này kể từ đầu năm nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN