Tổng thống Park cấu kết với 'bạn thân' nhận hối lộ của Samsung

Tổng thống bị luận tội Park Geun-hye đã cấu kết với người bạn thân lâu năm Choi Soon-sil để nhận các khoản hối lộ từ Tập đoàn Samsung nhằm củng cố sự kiểm soát của ông Jay Y. Lee đối với công ty này.

Phó Chủ tịch Tập đoàn Samsung Lee Jae-Yong (giữa) tới văn phòng công tố ở Seoul ngày 18/2. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông tin trên được trích từ thông báo của một công tố viên đặc biệt của Hàn Quốc công bố ngày 6/3. Thông báo của văn phòng công tố viên đặc biệt cũng cho biết Cơ quan Hưu trí Quốc gia của Hàn Quốc đã ủng hộ việc sáp nhập 2 chi nhánh của Tập đoàn Samsung trong năm 2015, bất chấp việc đã lường trước thiệt hại ước tính khoảng 138,8 tỷ won (tương đương 119,87 triệu USD).

Theo kế hoạch, một tòa án của Hàn Quốc sẽ tiến hành phiên tòa đầu tiên vào ngày 9/3 để lấy lời khai của ông Jay Y. Lee, người đang đối mặt với các cáo buộc hối lộ trong vụ bê bối tham nhũng gây chấn động nước này.

Sau đó, ngày 13/3, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc dự kiến sẽ công bố phán quyết về việc quốc hội nước này đề xuất
TTXVN/Tin Tức
Phát hiện thêm chứng cứ buộc tội Tổng thống Park Geun-hye
Phát hiện thêm chứng cứ buộc tội Tổng thống Park Geun-hye

Tổng thống Park Geun-hye từng chỉ thị cho cựu Cố vấn cấp cao phụ trách kinh tế Ahn Jong-bom và yêu cầu Samsung hỗ trợ cho các nhóm lợi ích vào tháng 11/2016.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN