Tổng thống Obama xác nhận chỉ thị không kích Iraq

Ngày 7/8, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố ông đã chỉ thị tiến hành các cuộc không kích cũng như hoạt động thả hàng cứu trợ tại Iraq để ngăn chặn một "tội ác diệt chủng" của các lực lượng Hồi giáo cực đoan nhằm vào những tộc người thiểu số ở Iraq.

Trong bài phát biểu, khi công bố về hành động quân sự, Tổng thống Mỹ nói: "Chúng tôi có thể hành động, một cách cẩn trọng và có trách nhiệm, để ngăn chặn khả năng xảy ra hành động diệt chủng", ám chỉ một nhóm sắc tộc thiểu số ở Iraq bị các chiến binh của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) bao vây.

Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: NBC


Trước đó, một quan chức quốc phòng cấp cao giấu tên của Mỹ cho biết, các máy bay quân sự của nước này đã bay trên bầu trời miền Bắc Iraq để thả hàng cứu trợ cho hàng nghìn người tị nạn chạy khỏi các cuộc tấn công do lực lượng cực đoan người Hồi giáo dòng Sunni phát động.

Quan chức trên xác nhận: "Máy bay thả hàng viện trợ nhân đạo hiện đã an toàn rút khỏi không phận của khu vực thả hàng", sau khi lương thực và nước sạch được chuyển tới các gia đình thuộc tộc người thiểu số Yazidi ở ngoài Sinja.



TN(Theo AFP)
Người Kurd khẳng định Mỹ không kích Iraq
Người Kurd khẳng định Mỹ không kích Iraq

Phát ngôn viên của lực lượng người Kur, cho biết máy bay chiến đấu của Mỹ đã ném bom các mục tiêu là nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tại hai khu vực ở miền Bắc Iraq.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN