Tổng thống Obama giành lợi thế ở các bang trọng yếu

Ở thời điểm còn 6 ngày nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ, kết quả thăm dò cho thấy chưa ai trong hai ứng cử viên của đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa bứt hẳn lên để khẳng định thế vượt trội hơn đối thủ. Đây là dấu hiệu cho thấy kết quả cuộc bầu chọn ông chủ thứ 45 của Nhà Trắng trong ngày 6/11 có thể sẽ rất sát nút và khó đoán trước.


 

Tổng thống Obama (giữa) thăm nạn nhân bão Sandy tại khu trại tạm ở Brigantine, bang New Jersey, ngày 31/10.

 

Kết quả thăm dò chung công bố ngày 1/11 của Reuters/Ipsos cho thấy, cựu Thống đốc Mitt Romney, ứng cử viên của đảng Cộng hòa, đang tạm dẫn đối thủ đảng Dân chủ, đương kim Tổng thống Barack Obama với tỷ lệ sát nút 47% - 46%. Như vậy, theo thăm dò của Reuters/Ipsos, từ đầu tháng 10/2012 tới nay, không ứng cử viên nào bứt hẳn lên về tỷ lệ cử tri ủng hộ. Tuy nhiên, trong khoảng 1.660 cử tri được phỏng vấn qua mạng, có 24% cho biết họ đã bỏ phiếu theo hình thức bỏ phiếu sớm, trong số này có 52% bỏ phiếu cho ông Obama và 41% bỏ phiếu cho ông Romney.


Dù vậy, tại một số bang dao động quan trọng, các kết quả thăm dò ngày 31/10 của Quinnipiac University/New York Times/CBS News cho thấy Tổng thống Obama đang tạm dẫn đối thủ của đảng Cộng hòa tại 3 bang quan trọng nhất trong năm bầu cử 2012 là Ohio, Florida và Virginia với các tỷ lệ chênh lệch lần lượt là 5%, 1% và 2%. Trong khi đó, thăm dò của Franklin-Marshall College cho thấy ông Obama dẫn ông Romney tại 2 bang Pensylvania và Ohio với tỷ lệ lần lượt là 49% - 45% và 50% - 45%, ngược lại ông Romney dẫn ông Obama 50% - 49% tại bang Florida.


Trong khi đó, thăm dò của Viện Gallup cho thấy có 54% cử tri tin rằng Tổng thống Obama sẽ tái cử nhiệm kỳ 2, so với 34% nghĩ rằng chiếc ghế ông chủ Nhà Trắng sau ngày 6/11 sẽ thuộc về ông Romney, còn lại 11% không có ý kiến. Cùng ngày, hãng thăm dò dư luận YouGov của Anh cho thấy hơn 90% dân số phía bắc châu Âu nếu được quyền bỏ phiếu sẽ bầu chọn cho ông Obama.


Hiện cả hai ứng viên đã trở lại với lịch trình vận động tranh cử tuần nước rút sau 3 ngày tạm ngừng vì siêu bão Sandy. Dư luận Mỹ đánh giá cao khả năng chỉ huy ứng phó với bão của Tổng thống Obama.

 

Cuộc bầu cử tốn kém nhất trong lịch sử nước Mỹ?


Các chiến dịch vận động chính trị trong năm nay có thể sẽ tiêu tốn hơn 6 tỷ USD, khiến cho cuộc tổng tuyển cử năm 2012 trở thành cuộc bầu cử tốn kém nhất trong lịch sử nước Mỹ.


Theo nghiên cứu của Trung tâm Phản hồi chính trị Mỹ chuyên phân tích chi phí bầu cử Mỹ, công bố ngày 1/11 trên trang mạng http://opensecrets.org, riêng khoản chi cho cuộc bầu cử - là cuộc đua song mã giữa Tổng thống Obama và Rommey - đã tiêu tốn 2,6 tỷ USD, chủ yếu chi cho các ứng cử viên tổng thống và các ủy ban chủ chốt của hai chính đảng (khoảng 2 tỷ USD) và đại hội đảng toàn quốc. Chi phí cho cuộc chạy đua vào Thượng viện và Hạ viện Mỹ trong năm nay dự tính tăng nhẹ lên 1,82 tỷ USD so với mức 1,81 tỷ USD trong năm 2010.


Thái Hùng (P/v TTXVN tại Mỹ)

Già nửa nước Mỹ dự báo ông Obama tái đắc cử
Già nửa nước Mỹ dự báo ông Obama tái đắc cử

Theo kết quả thăm dò mới được Viện Gallup của Mỹ công bố ngày 31/10, hơn một nửa số dân Mỹ tin rằng Tổng thống Barack Obama sẽ tái đắc cử, trong khi chỉ có khoảng 1/3 cho rằng ông Mitt Romney sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào ngày 6/11 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN