Tổng thống Nigeria lên án các hành động 'chia cắt' đất nước

Ngày 1/10, Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari đã lên án mạnh mẽ các hành động "chia cắt" nước này, đồng thời kêu gọi đối thoại sau nhiều cuộc xung đột bạo lực xảy ra giữa nhóm ly khai ủng hộ sự độc lập của khu vực Biafra và lực lượng an ninh tại vùng Đông Nam nước này.

Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một bài phát biểu, người đứng đầu nhà nước Nigeria cho rằng những lời kêu gọi gần đây nhằm mục đích tái thiết nhà nước liên bang là rất đáng để mở ra một cuộc "tranh luận hợp pháp", nhưng không vì vậy cho phép các "nhóm vô trách nhiệm" kêu gọi hành động làm chia cắt đất nước, ám chỉ đến Phong trào Độc lập cho các dân tộc bản địa của Biafra (IPOB).

Phát biểu của Tổng thống Buhari được đưa ra trong bối cảnh IPOB đang kêu gọi thành lập một Nhà nước cộng hòa độc lập ở Đông Nam Nigeria, với phần lớn là người Iberbo.

Vào đầu tháng 9, quân đội Nigeria đã triển khai hoạt động ở bang Abia nhằm chống lại các "hoạt động tội ác", nhưng bị tố cáo đã trấn áp phong trào IPOB.

TTXVN/Báo Tin Tức
Đánh bom liều chết ở miền Đông Bắc Nigeria, 58 người thương vong
Đánh bom liều chết ở miền Đông Bắc Nigeria, 58 người thương vong

Ít nhất 15 người đã thiệt mạng và 43 người khác bị thương trong một vụ đánh bom kép ở điểm phân phối đồ cứu trợ ở miền Đông Bắc Nigeria ngày 18/9. Vụ tấn công được xác nhận là do Boko Haram tiến hành.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN