Tấn công liều chết tại Nigeria, 23 người thương vong

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, một vụ tấn công liều chết xảy ra ngày 17/7 nhằm vào một đền thờ Hồi giáo tại Maiduguri, thủ phủ vùng Đông Bắc Nigeria, đã làm ít nhất tám người thiệt mạng. Khu vực phía Đông Bắc Nigeria là nơi thường xuyên bị nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram tấn công khủng bố.

Hiện trường vụ đánh bom liều chết ở Maiduguri ngày 17/7. Ảnh: AFP/TTXVN

Người đúng đầu Cơ quan quản lý khẩn cấp tại Maiduguri, ông Ahmed Satomi cho biết một đối tượng nữ giới đã đánh bom vào nhà thờ Hồi giáo ở quận London Chiki lúc 05h30 phút theo giờ địa phương, ngay sau giờ cầu nguyện buổi sáng.

Ngoài tám người thiệt mạng, vụ đánh bom cũng làm 15 người khác bị thương. Nhà thờ này do lực lượng dân quân chống Boko Haram giám sát. Ông Satomi cho biết thêm hai vụ đánh bom tương tự cùng thời điểm cũng được ghi nhận ở ngoại vi Maiduguri. Hai kẻ đánh bom liều chết là nữ giới đã thiệt mạng.

Đây là loạt vụ tấn công thứ 2 chỉ trong vòng một tuần tại Maiduguri mà thủ phạm là nữ giới. Tối 12/7, bốn vụ đánh bom liều chết đã xảy ra gần như cùng lúc ở thành phố chiến lược Maiduguri, khiến ít nhất 19 người thiệt mạng và 23 người bị thương. Lực lượng chức năng cho biết bốn đối tượng nữ giới đã cho kích hoạt thuốc nổ mang theo người ở khu vực ngoại ô Molai Kalemari.


Hầu hết nạn nhân của vụ tấn công này là dân quân tự vệ đang trực tại các trạm kiểm soát an ninh.

TTXVN/Báo Tin Tức
Đánh bom liều chết nhằm vào lực lượng bán quân sự Pakistan
Đánh bom liều chết nhằm vào lực lượng bán quân sự Pakistan

Cảnh sát Pakistan ngày 17/7 cho biết một kẻ đánh bom liều chết đã lao xe mô tô vào một xe chở các thành viên lực lượng bán quân sự nước này ở khu vực bộ lạc Khyber, giáp giới với Afghanistan, làm 2 người chết và 7 bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN