Tổng thống Nga: Vụ thu hoạch ngũ cốc năm 2022 dự báo đạt kỷ lục

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 27/9 cho biết vụ thu hoạch ngũ cốc ở nước này năm 2022 có thể đạt kỷ lục.

Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì cuộc họp về nông nghiệp, tại Sochi ngày 27/9/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trong cuộc họp về nông nghiệp được phát trên truyền hình, Tổng thống Putin nêu rõ: "Ước tính sơ bộ (vụ thu hoạch năm 2022) ở mức 150 triệu tấn, trong đó có 100 triệu tấn lúa mì. Đây sẽ là mức kỷ lục trong lịch sử nước Nga". Theo nhà lãnh đạo Nga, nước này đã thu hoạch 138,7 triệu tấn ngũ cốc.

Trước đó, ngày 9/9, Tổng thống Putin cho biết Nga sẽ xuất khẩu 30 triệu tấn ngũ cốc vào cuối năm nay và sẵn sàng tăng lượng ngũ cốc xuất khẩu lên 50 triệu tấn. Tuy nhiên, Tổng thống Putin không nêu rõ chi tiết.

Tuyên bố của Bộ Nông nghiệp Nga tuần trước đó cũng cho biết nước này sẵn sàng xuất khẩu tới 30 triệu tấn ngũ cốc trong nửa cuối năm nay.

Minh Châu (TTXVN)
Nga duy trì liên lạc với LHQ về thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc
Nga duy trì liên lạc với LHQ về thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc

Nga sẽ duy trì liên lạc với Liên hợp quốc (LHQ) để đạt được những kết quả cụ thể về thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng của Ukraine. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Vershinin cho biết như trên khi trả lời hãng tin TASS ngày 23/9.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN