Tổng thống Nga V. Putin thông qua thành phần Hội đồng Nhà nước

Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ký sắc lệnh thông qua thành phần nhân sự Hội đồng Nhà nước Liên bang Nga, theo đó ông Putin sẽ đứng đầu Hội đồng này. Sắc lệnh vừa được công bố trên cổng thông tin pháp lý chính thức của Nga ngày 21/12.

Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp báo cuối năm thường niên qua video ở ngoại ô Moskva ngày 17/12/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, thành phần nhân sự Hội đồng Nhà nước sẽ bao gồm thống đốc các tỉnh, Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) và Hội đồng Liên bang (Thượng viện), các đại diện toàn quyền của Tổng thống tại các đại khu liên bang, lãnh đạo các đảng trong Quốc hội Liên bang Nga... Sắc lệnh có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Nhà nước Liên bang Nga  là cơ quan tư vấn cho Tổng thống Nga về các vấn đề quan trọng của Liên bang Nga. Tổng thống Putin nói rằng Hội đồng Nhà nước là cơ quan hoạch định chính sách về mục đích chiến lược, và điều này là sự khác biệt quan trọng với cơ quan nhà nước khác.

Hồng Quân (TTXVN)
Tổng thống Vladimir Putin: New START đổ vỡ không gây tổn hại tới an ninh Nga 
Tổng thống Vladimir Putin: New START đổ vỡ không gây tổn hại tới an ninh Nga 

Ngày 22/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định ngay cả khi Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) không được gia hạn, Nga vẫn có thể đảm bảo an ninh quốc gia với các loại vũ khí hiện đại. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN