Tổng thống Nga ủng hộ kế hoạch lùi lễ diễu hành Trung đoàn Bất tử

Tổng thống Vladimir Putin đã bày tỏ sự ủng hộ đối với ý tưởng hoãn lại lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng cho tới năm 2021 do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một bài phát biểu trên truyền hình. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày Chiến thắng 9/5 hằng năm là ngày lễ quốc gia quan trọng nhất tại nước Nga. Năm nay sự kiện này còn có một ý nghĩa vô cùng đặc biệt khi là dịp đánh dấu 75 năm người dân Liên Xô giành chiến thắng trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, đánh bại Đức quốc xã.

Theo truyền thống, trong Ngày Chiến thắng, lễ diễu hành của Trung đoàn Bất tử - trong đó một đoàn người quy mô lớn sẽ mang theo những bức ảnh của người thân đã ngã xuống trong chiến tranh - được tổ chức tại nhiều thành phố của Nga. Tuy nhiên Tổng thống Putin đã quyết định hoãn sự kiện này cho tới ngày 26/7 nhằm ngăn chặn dịch COVID-19. 

Trong ngày 20/7, Tổng thống Putin đã ủng hộ đề xuất của các nhà tổ chức, theo đó tiếp tục hoãn lại sự kiện này sang năm 2021, nhấn mạnh rằng lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng không nhất thiết phải được tổ chức bằng mọi giá. Trước đó, các nhà tổ chức cho rằng các yêu cầu về giãn cách xã hội phần nào mâu thuẫn với tinh thần của lễ diễu hành, trong đó mọi người sẽ vai kề vai, sát cánh bên nhau.

Thanh Phương (TTXVN)
Hủy lễ trao giải Quả bóng Vàng 2020 do COVID-19 
Hủy lễ trao giải Quả bóng Vàng 2020 do COVID-19 

Ngày 20/7, tạp chí bóng đá danh tiếng của nước Pháp France Football chính thức thông báo lễ trao giải Quả bóng Vàng (Ballon d'Or) năm 2020 sẽ buộc phải hủy bỏ do ảnh hưởng của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN