Tổng thống Nga Putin tới Riyadh, bắt đầu thăm chính thức Saudi Arabia

Chiều 14/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tới thủ đô Riyadh, bắt đầu thăm chính thức Saudi Arabia.

Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Quốc vương Saudi Arabia Salman Abdullah bin Abdulaziz tại một cuộc gặp. Ảnh: Tass

Truyền thông nhà nước Nga cho biết chuyến thăm Saudi Arabia lần đầu tiên kể từ năm 2007 là một phần trong khuôn khổ chuyến công du Trung Đông của Tổng thống Putin.

Ngoài Saudi Arabia, nhà lãnh đạo Nga cũng sẽ tới Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) trước khi kết thúc chuyến công du vào ngày 15/10.

Theo Sputnik, các chủ đề chính trong chương trình nghị sự của Tổng thống Nga tại Saudi Arabia là thúc đẩy các thỏa thuận dầu mỏ và tình hình căng thẳng tại Vùng Vịnh sau khi xảy ra các vụ tấn công tàu chở dầu thời gian qua.

Trong thời gian ở thăm Saudi Arabia, Tổng thống Putin sẽ gặp Quốc vương Salman Abdullah bin Abdulaziz và Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman.

Nhà lãnh đạo Nga cũng dự kiến tham dự cuộc họp của Hội đồng Kinh tế Nga-Saudi Arabia và dự một cuộc gặp mặt của đại diện giới doanh nghiệp hai nước.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
Nga và Saudi Arabia thực hiện thỏa thuận cắt giảm sản lượng khai thác dầu
Nga và Saudi Arabia thực hiện thỏa thuận cắt giảm sản lượng khai thác dầu

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình CNBC ngày 28/1, Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia Khalid al-Falih cho biết Nga đã cam kết đẩy nhanh tốc độ cắt giảm sản lượng dầu theo quyết định của cuộc họp Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) mở rộng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN