Tổng thống Nga phản ứng việc bị ví với Hitler

Ngày 24/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cáo buộc Thái tử Charles của Anh có cách hành xử không thể chấp nhận và không xứng với Hoàng gia khi so sánh ông với Adolf Hitler.

Ông Putin dự Diễn đàn Kinh tế St. Petersburg tại Cung điện Konstantinovsky Palace.


Trả lời báo giới quốc tế tại St Petersburg, ông Putin nói: "Tôi chưa nghe bình luận này. Nhưng (nếu nó đã được nói) thì không thể chấp nhận được. Tôi nghĩ bản thân ông ấy cũng nhận thấy điều đó. Ông ấy là người được nuôi dạy tử tế. Tôi có quen biết ông ấy và các thành viên khác của Hoàng tộc. Đây không phải là cách hành xử của Hoàng tộc". 

Tổng thống Nga đã nhờ báo giới chuyển thông điệp trên tới Thái tử Charles và Thủ tướng Anh David Cameron.

*Các biện pháp trừng phạt Nga là phản tác dụng

Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn, ông Putin cho biết các biện pháp trừng phạt áp đặt nhằm vào nước này liên quan đến tình hình Ukraine là phản tác dụng và không phù hợp với luật pháp quốc tế. Ông chỉ trích Phương Tây và nói rằng việc hỗ trợ "một cuộc đảo chính vi hiến" đã phá vỡ cuộc đối thoại mang tính xây dựng liên quan đến Ukraine. Theo ông, những người xúi bẩy cuộc "đảo chính" ở Ukraine đáng ra cần suy nghĩ kỹ hơn về những hậu quả của hành động của họ.

Tổng thống Putin cũng cho rằng Ukraine không có quyền đòi giảm giá khí đốt nước này mua từ Nga và bất đồng về giá cả phải được giải quyết thông qua đối thoại chứ không phải những tối hậu thư.

* Sẵn sàng đàm phán với Nhật Bản về quần đảo tranh chấp

Nhà lãnh đạo Nga khẳng định nước này sẵn sàng đàm phán với Nhật Bản về quần đảo tranh chấp ở Thái Bình Dương, song có thể Tokyo chưa sẵn sàng thương lượng.

Ông Putin nói: "Cả Nhật và Nga đều có lợi ích trong việc giải quyết vấn đề (quần đảo Nam Kuril - Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc). Bất cứ giải pháp nào đều không được làm tổn hại lợi ích của một bên và bất cứ sự thỏa hiệp nào đều không được làm một bên cảm thấy thất bại".
Trước đó, Nhật Bản đã áp đặt một số biện pháp trừng phạt Nga liên quan đến việc nước này sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine.


T.N
Putin: Nga và Trung Quốc cần bảo vệ dự trữ vàng và tiền tệ
Putin: Nga và Trung Quốc cần bảo vệ dự trữ vàng và tiền tệ

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng nước này và Trung Quốc cần đảm bảo việc dự trữ vàng và tiền tệ của hai nước được an toàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN