Tổng thống Nga ký sắc lệnh quốc phòng 2016-2020

Theo tài liệu được công bố hôm 17/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký một sắc lệnh thực thi các kế hoạch quốc phòng của nước này trong giai đoạn 2016-2020.


Ảnh minh họa.

Tài liệu có đoạn viết: "Kế hoạch quốc phòng Nga giai đoạn 2016-2020 bắt đầu thực thi từ ngày 1/1/2016". Nga đang thực thi chương trình tái vũ trang trị giá 325 tỷ USD để tiến tới việc hiện đại hóa 70% quân đội nước này trước năm 2020.

Thống kê của Trung tâm quản lý quốc phòng Nga cho biết, trong năm 2015 đã có hơn 17.000 đơn vị vũ khí và thiết bị quân sự được phân phối cho lực lượng vũ trang nước này.

TN (theo Sputnik)
Quốc hội Mỹ phê chuẩn dự luật chính sách quốc phòng sửa đổi
Quốc hội Mỹ phê chuẩn dự luật chính sách quốc phòng sửa đổi

Ngày 10/11, Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua Dự luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA) - một dự luật về chính sách quốc phòng của nước này, trong đó bao gồm cả phần nội dung cắt giảm 5 tỷ USD vốn không được đưa vào phiên bản dự luật bị Tổng thống Barack Obama phủ quyết cuối tháng trước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN