Tổng thống Nga điện đàm với lãnh đạo người Tatar tại Crimea

Ngày 12/3, Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm với một lãnh đạo cộng đồng người Tatar ở Crimea (Crưm) về tình hình khu vực tự trị này.

Được biết, nhiều người Tatar tại Crimea có kế hoạch tẩy chay cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 16/3 tới về việc tách khỏi Ukraine để sáp nhập Nga. Cộng đồng người Tatar chiếm khoảng 12% dân số trên bán đảo này.

Cùng ngày, Tổng thống Putin cũng đã thảo luận về cuộc khủng hoảng Ukraine với Ngoại trưởng Didier Burkhalter của Thụy Sĩ, quốc gia đang giữ ghế chủ tịch Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE). Thông cáo từ Điện Kremlin nêu rõ, hai bên “đã thảo luận về các khả năng của OSCE trong bối cảnh thúc đẩy một nghị quyết về cuộc khủng hoảng Ukraine”, song không cho biết chi tiết.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) thảo luận với Ngoại trưởng Sergey Lavrov về các đề xuất tháo gỡ cuộc khủng hoảng Ukraine mà Moskva dự định trao đổi với Mỹ, ngày 10/3. Ảnh: AFP/TTXVN


* Ngoại trưởng Mỹ-Nga gặp nhau bàn vấn đề Ukraine

Ngày 12/3, Ngoại trưởng Mỹ cho biết sẽ tới London để gặp người đồng cấp Nga Sergei Lavrov vào ngày 14/3 tới nhằm tìm cách tháo ngòi căng thẳng liên quan tới tình hình Ukraine trước thềm một cuộc trưng cầu dân ý tại Crimea.

Phát biểu trước Ủy ban Chuẩn chi các hoạt động đối ngoại của Hạ viện Mỹ, Ngoại trưởng Kerry nói: “Công việc của chúng ta là sẽ gửi tới Ngoại trưởng Nga S. Lavrov một số lựa chọn phù hợp nhằm cố gắng tôn trọng nhân dân Ukraine, luật pháp quốc tế và lợi ích của tất cả các bên liên quan".

Cùng ngày, Điện Kremlin cho biết Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại trưởng Pháp sẽ tới Moskva vào tuần tới sau khi có một cuộc điện đàm giữa Tổng thống Vladimir Putin và người đồng cấp Pháp Francois Hollande. Thông cáo của Điện Kremlin cho biết: “Hai bên đã nhất trí tiếp tục thảo luận trong một chuyến thăm tới Moskva của Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Pháp, dự kiến vào ngày 18/3 tới”.


TN
(theo Reuters)
Ukraine “buông lỏng” Crimea?
Ukraine “buông lỏng” Crimea?

Lãnh đạo lâm thời Ukraine Alexandr Turchinov tuyên bố Ukraine sẽ không dùng quân đội để ngăn cản Crimea (Crưm) tách ra khỏi nước này và sáp nhập vào Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN