Tổng thống Nga chưa quyết định đưa quân tới Ukraine

Tại phiên thảo luận chớp nhoáng của Hội đồng liên bang Nga, trong đó các nghị sĩ đã nhất trí chấp thuận đề nghị của Tổng thống Vladimir Putin về việc sử dụng quân đội Nga trên lãnh thổ Ukraine cho đến khi tình hình tại nước này trở lại bình thường, Chủ tịch Ủy ban Hội đồng liên bang về luật hiến pháp Andrey Klishas cho biết Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych gửi thông điệp tới Hội đồng liên bang Nga lên án phe cướp chính quyền ở Kiev mưu toan dùng vũ lực tại Crimea.

Ông
Klishas cũng tuyên bố ủng hộ lời kêu gọi của cộng hòa tự trị Crimea yêu cầu Nga giúp đỡ đảm bảo hòa bình tại nước này. Ông cho rằng tuyên bố này của ông Yanucovych là cơ sở để Hội đồng liên bang ủng hộ đề xuất của Tổng thống Nga Putin.

Tuy nhiên, Điện Kremlin cho biết chưa có quyết định nào từ Tổng thống Putin về việc đưa quân đội tới Ukraine. Ngay trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Grigory Karasin cũng cho biết việc Thượng viện Nga bỏ phiếu cho phép Tổng thống Vladimir Putin sử dụng quân đội tại Ukraine không có nghĩa rằng việc này sẽ được triển khai nhanh chóng.

Tổng thống bị lật đổ Viktor Yanukovych (đứng) tại cuộc họp báo hôm 28/2 ở Nga. Ảnh: THX/TTXVN


Trong khi đó, Phó Chủ tịch Hội đồng liên bang Nga Yuri Vorobiev nêu rõ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Barack Obama rằng "Nga sẽ phải trả giá đắt cho chính sách của mình" là "vượt qua giới hạn đỏ" và "xúc phạm nhân dân Nga". Trong một động thái phản ứng quyết liệt, Chủ tịch Hội đồng liên bang Valentina Matvienko đã giao cho ủy ban đối ngoại của Hội đồng liên bang soạn thảo đề nghị Tổng thống Nga triệu hồi Đại sứ Nga tại Mỹ về nước.

Trong một động thái khác, Chủ tịch Đảng Udar (Cú đấm), nhà cựu vô địch quyền anh hạng nặng thế giới Vitali Klitschko đã hối thúc Quốc hội Ukraine tổng động viên quân đội sau khi Hội đồng Liên bang Nga thông qua việc sử dụng quân đội trên vùng lãnh thổ tự trị Crimea của Ukraine. Ông Klitschko cũng đề nghị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn cấp để thảo luận về cuộc khủng hoảng hiện nay tại Ukraine.


TTXVN/Tin tức
Thượng viện Nga chấp thuận sử dụng quân đội tại Ukraine
Thượng viện Nga chấp thuận sử dụng quân đội tại Ukraine

Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện) đã chấp thuận đề xuất của Tổng thống Vladimir Putin về việc sử dụng các lực lượng vũ trang của Nga trên lãnh thổ Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN