Tổng thống Nga, Belarus gặp nhau tại Sochi thảo luận về quan hệ song phương

Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Belarus, Alexander Lukashenko ngày 15/9 đã có cuộc hội đàm tại thành phố Sochi của Nga về quan hệ song phương và các vấn đề khác.

Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko tại cuộc hội đàm ở thành phố Sochi (Nga) ngày 15/9/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại cuộc hội đàm, Tổng thống Nga cho biết kinh tế Nga đang ổn định và phát triển bền vững. Ông Putin nhấn mạnh nước Nga đã khôi phục toàn bộ năng lực trong lĩnh vực sản xuất năng lượng và trong thời gian tới sẽ đưa vào sử dụng những nhà máy lớn tầm cỡ thế giới. 

Về phần mình, Tổng thống Belarus cho biết hai nước đã hợp tác và ổn định tình hình thị trường nhiên liệu của mình.  Ông Lukashenko hy vọng trong năm 2024, kinh tế Nga và Belarus sẽ phục hồi về mức trước khi phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt. Theo ông, hiện hai nước đã giải quyết xong tất cả các vấn đề liên quan đến tổ hợp công nghiệp quân sự và cuộc xung đột ở Ukraine. 

Tại cuộc hội đàm, Tổng thống Nga cũng thông báo với người đồng cấp Belarus về cuộc hội đàm mới đây với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ông Putin nhấn mạnh Nga không vi phạm và cũng không có ý định vi phạm bất kỳ nghị quyết nào của Liên hợp quốc về Triều Tiên nhưng sẽ phát triển quan hệ với nước này như một nước láng giềng.

Hai nhà lãnh đạo Nga và Belarus gặp nhau thường xuyên. Theo hãng tin TASS, đây là cuộc gặp thứ 7 trong năm nay và cuộc gặp gần đây nhất diễn ra vào cuối tháng 7.

Thúc Anh  (TTXVN)
Xuất khẩu từ Latvia sang Nga và Belarus vẫn tiếp tục, bất chấp lệnh trừng phạt
Xuất khẩu từ Latvia sang Nga và Belarus vẫn tiếp tục, bất chấp lệnh trừng phạt

Các công ty Latvia xuất khẩu hàng hóa sang Nga nhiều hơn trong nửa đầu năm 2023 so với cùng kỳ năm ngoái, bất chấp các lệnh trừng phạt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN