Tổng thống Nam Phi cam kết giám sát việc sử dụng các quỹ cứu trợ nạn nhân lũ lụt

Ngày 26/4, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa cam kết sẽ tiến hành các biện pháp giám sát chặt chẽ hơn để đảm bảo các khoản tiền cứu trợ cho các địa phương vừa chịu sự tàn phá nặng nề của lũ lụt được sử dụng hợp lý.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Nam Phi tham gia tìm kiếm nạn nhân bị mất tích do lũ lụt tại Durban, tỉnh KwaZulu-Natal ngày 20/4/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, phát biểu trước cuộc họp chung của Quốc hội và Hội đồng Quốc gia các Tỉnh (Thượng viện), ông Ramaphosa tuyên bố sẽ không để xảy ra tình trạng “ăn chặn” công quỹ dành cho cứu trợ, và sẽ thực hiện các biện pháp mạnh để ngăn chặn tham nhũng.

Tổng thống Nam Phi cho biết đã cử Tổng Kiểm toán nhà nước, Tsakani Maluleke, phối hợp với Kho bạc Quốc gia trong việc theo dõi việc sử dụng các quỹ cứu trợ. Tổng Kiểm toán sẽ chịu trách nhiệm tiến hành các cuộc kiểm toán theo thời gian thực để xác định xem các khoản tiền đã được sử dụng đúng cách và chi cho các hàng hóa và dịch vụ được yêu cầu hay chưa. Ngoài ra, Kho bạc Quốc gia cũng được yêu cầu có các báo cáo cập nhật và chi tiết hơn.

Tổng thống Ramaphosa cho biết Kho bạc Quốc gia đang tiếp tục làm việc với các cơ quan, tổ chức có liên quan, bao gồm Trung tâm quản lý thảm họa quốc gia để đánh giá mức độ cần thiết của bất kỳ khoản tài trợ bổ sung nào trong ứng phó với thảm họa. Ông nhấn mạnh: “Chúng ta phải đảm bảo rằng tất cả các quỹ cứu trợ sẽ được chi tiêu một cách hiệu quả ".

Theo Tổng thống, việc công chúng khi thảo luận về quỹ cứu trợ luôn đặt câu hỏi liệu số tiền có bị “ăn chặn” hay lãng phí hay không là một điều đáng xấu hổ. Ông nói: “Điều này cho thấy người dân đã quá mệt mỏi với nạn tham nhũng. Đó là một lời nhắc nhở nghiêm khắc đối với cả chính phủ và các doanh nghiệp cung cấp hàng hóa và dịch vụ rằng người dân Nam Phi sẽ không ủng hộ hành vi làm giàu bằng giá sinh mạng của những người khác”.

Theo Tổng thống Nam Phi, ngay khi nền kinh tế có dấu hiệu phục hồi sau đại dịch, nhiều vùng của đất nước đã chìm trong tang tóc vì lũ lụt. Ông Ramaphosa không đưa ra con số cứu trợ chính thức nhưng nhấn mạnh cần phải có những khoản tiền lớn để cứu trợ các nạn nhân của lũ lụt đồng thời sửa chữa và xây dựng lại cơ sở hạ tầng. Chính phủ đã dành ra 1 tỷ rand (hơn 63 triệu USD) cho mục đích cứu trợ, và dự kiến sẽ bổ sung số tiền lớn hơn nhiều lần.

Trong 2 tuần qua, các tỉnh KwaZulu-Natal, Eastern Cape và North West đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt kinh hoàng, với ít nhất 400 người thiệt mạng và nhiều người vẫn mất tích. Tổng thống Ramaphosa kêu gọi người dân tham gia buổi cầu nguyện tập thể trên phạm vi cả nước để tưởng niệm các nạn nhân.

Hồng Minh (TTXVN)
Nam Phi nỗ lực khắc phục hậu quả lũ lụt
Nam Phi nỗ lực khắc phục hậu quả lũ lụt

Ngày 20/4, giới chức quân đội Nam Phi cho biết nước này đã triển khai nhóm binh sĩ đầu tiên tới tham gia hoạt động cứu trợ và tái thiết tại khu vực miền Đông, vốn chịu ảnh hưởng do lũ lụt. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN