Tổng thống Mỹ Trump thật sự bị ông Obama nghe lén?

Trang mạng WikiLeaks tin rằng việc Tổng thống Mỹ Donald Trump bị người tiền nhiệm Barack Obama nghe lén trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ hồi năm ngoái có thể là thật bởi chính WikiLeaks cũng cáo buộc bị nghe lén bởi chính quyền Mỹ trước đó.

WikiLeaks tin rằng ông Trump (trái) có thể đã bị chính quyền Tổng thống Obama nghe lén. Ảnh: AFP

Ngày 26/1/2015, WikiLeaks đã công bố một báo cáo tiết lộ “gã khổng lồ công nghệ” của Mỹ Google đã gửi các email của các nhà báo của WikiLeaks cho chính quyền Mỹ trên cơ sở “âm mưu” và “gián điệp”.

Báo cáo của WikiLeaks về việc Google vi phạm quyền riêng tư theo "lệnh của chính quyền Mỹ".

 “Có phải ông Obama theo dõi chiến dịch của Donald Trump không? Đây là bằng chứng chính quyền Obama theo dõi các nhà báo của chúng tôi”, WikiLeaks viết trên Twitter, đăng kèm với báo cáo vi phạm riêng tư của WikiLeaks mà Google tiến hành theo lệnh của Chính phủ Mỹ.

Ngày 4/3, trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Mỹ
Donald Trump tố cáo ông Barack Obama nghe lén các cuộc điện thoại ở Tháp Trump trước cuộc bầu cử Mỹ hồi tháng 11/2016. Ông Trump còn so sánh việc bị nghe lén này với vụ bê bối Watergate.

Trần Minh (Tin Tức/TTXVN)
Vị đại sứ Nga khiến nội các ông Trump 'gặp hạn' liên tiếp là ai?
Vị đại sứ Nga khiến nội các ông Trump 'gặp hạn' liên tiếp là ai?

Đại sứ Nga tại Mỹ Sergey Kislyak, cái tên nằm ở tâm bão chính trị khiến nhiều thành viên trong nội các của ông chủ Nhà Trắng thứ 45 Donald Trump mất ghế hoặc bị yêu cầu từ chức, đang là nhân vật được truyền thông Mỹ nhắc đến không ngừng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN