Tổng thống Mỹ, Tổng Thư ký LHQ từ chối ngồi cạnh ông Duterte?

Sau khi ông Duterte buông lời xúc phạm Tổng thống Mỹ, Nhà Trắng đã hủy cuộc họp song phương giữa Manila và Washington. Thông tin ông Duterte sẽ ngồi giữa Tổng thống Mỹ và Tổng Thư ký Liên hợp quốc tại buổi Gala Dinner tối 7/9 do chính phía Philippines tiết lộ cũng không diễn ra trên thực tế.

Hình ảnh buổi Gala Dinner tối 7/9 cho thấy ông Duterte ngồi cách xa ông Obama và ông Ban Ki-moon.

Vào sáng 7/9, bộ phận báo chí của Tổng thống Philippines cho biết ông Duterte sẽ có cuộc gặp gỡ đầu tiên với Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon tại buổi Gala Dinner diễn ra vào tối cùng ngày bởi vì ông Duterte sẽ ngồi cạnh hai nhà lãnh đạo này.

Tuy nhiên, hình ảnh từ hiện trường tối 7/9 cho thấy trong suốt quá trình diễn ra buổi Gala Dinner do Thủ tướng nước chủ nhà Lào Thongloun Sisoulith chủ trì, ông Duterte không ngồi giữa hai nhà lãnh đạo quyền lực nhất thế giới như báo giới được thông tin.

Trước đó vài ngày, ông Duterte lớn tiếng nói Tổng thống Mỹ không nên can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Philippines, nhấn mạnh mình không phải “con rối của Mỹ”, thậm chí còn tuyên bố sẽ chửi ông Obama ngay giữa hội nghị.


Hôm 21/8, ông Duterte buông lời đe dọa sẽ rút tư cách thành viên của Philippines khỏi Liên hợp quốc vì bị Liên hợp quốc và ông Ban Ki-moon chỉ trích chiến dịch truy quét tội phạm ma túy mà ông đang thúc đẩy.

Hoàng Hà
Nhà Trắng nổi giận, ông Duterte vội hối lỗi
Nhà Trắng nổi giận, ông Duterte vội hối lỗi

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 6/9 cho hay ông cảm thấy hối tiếc về những lời nói “vô tình trở thành một vụ công kích cá nhân” đối với nhà lãnh đạo Mỹ Barack Obama.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN