Nhà Trắng nổi giận, ông Duterte vội hối lỗi

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 6/9 cho hay ông cảm thấy hối tiếc về những lời nói “vô tình trở thành một vụ công kích cá nhân” đối với nhà lãnh đạo Mỹ Barack Obama.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hối lỗi về những lời nói xúc phạm Tổng thống Mỹ. Ảnh minh họa: Reuters

Một ngày trước, ông Duterte đã buông lời nói tục tĩu, xúc phạm nhằm vào Tổng thống Mỹ. Người được mệnh danh là “Kẻ trừng phạt” này đã đe dọa sẽ “chửi thẳng mặt” ông Obama tại cuộc họp chung bên lề Hội nghị ASEAN dự kiến diễn ra tại Lào vào chiều nay, 6/9.

Theo ông Duterte, ông chủ Nhà Trắng không nên can thiệp vào các vấn đề nội bộ của nước này. Nhấn mạnh mình không phải “con rối của Mỹ”, ông tức tối nói: “Cần phải tôn trọng người khác. Đừng chỉ ném ra câu hỏi và những tuyên bố. Hoặc nếu không tôi sẽ chửi ông ngay giữa hội nghị”.

Phản đối những câu phát ngôn mang tính xúc phạm trên, Nhà Trắng đã hủy cuộc họp song phương giữa Manila và Washington, thay vào đó là sắp xếp cho ông Obama gặp gỡ nữ Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye.

Trong tuyên bố mới nhất, Tổng thống Duterte cho biết hai bên Philippines và Mỹ đã nhất trí chuyển cuộc họp sang ngày khác. Bản tuyên bố đề cập tới việc hai bên đang “mong muốn hòa giải những khác biệt trong quan điểm và mối ưu tiên quốc gia”.

Trước đó, các quan chức Nhà Trắng đã đề nghị Tổng thống Obama đối chất với nhà lãnh đạo Philippines về chính sách “bắn chết thẳng tay, không cần qua xét xử” đối với các tội phạm ma túy ở nước này.

Sau bốn tháng “kẻ trừng phạt” Duterte lên nắm quyền đã có hơn 2.000 người bị xử tử vì các tội danh liên quan tới ma túy và khủng bố. Hồi tháng trước, ông cũng từng cảnh báo Philippines sẽ ra khỏi Liên hợp quốc sau khi tổ chức này chỉ trích cuộc chiến chống ma túy của ông là vi phạm luật quốc tế.

Hoàng Trang (theo CNN)
Tổng thống Philippines văng lời thóa mạ, ông Obama hủy gặp
Tổng thống Philippines văng lời thóa mạ, ông Obama hủy gặp

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, được mệnh danh là “Kẻ trừng phạt”, đã buông lời thóa mạ đối với người đồng cấp Mỹ Barack Obama trước thềm cuộc gặp cấp cao ở Lào.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN