Tổng thống Mỹ tiếp tục "đòi" ông Assad phải ra đi

Tổng thống Mỹ Barack Obama một lần nữa lại lên tiếng đòi nhà lãnh đạo Syria Bashar al-Assad phải thoái vị, vì “đó lựa chọn duy nhất”.


Tổng thống Barack Obama phát biểu sau cuộc gặp với giới chức chóp bu Nhà Trắng hôm 25/2. Ảnh: AFP

Ông cũng cảnh báo Nga và Syria cần phải tôn trọng, tuân thủ các điều khoản trong lệnh ngừng bắn mới đạt được, vì “cả thế giới sẽ dõi theo” hành xử của Moskva và Damascus. Bình luận trên đây được ông chủ Nhà Trắng đưa ra sau cuộc họp hiếm hoi với đội ngũ cố vấn An ninh Quốc gia tại trụ sở Bộ Ngoại giao, gồm có Ngoại trưởng John Kerry, Bộ trưởng Quốc phòng Ash Carter, Bộ trưởng Tư pháp Loretta Lynch và các cố vấn hàng đầu – những người có trách nhiệm cập nhật thông tin khủng hoảng Syria cho tổng thống Mỹ. 

“Sau nhiều năm xung đột đẫm máu, nhiều người Syria sẽ không bao giờ ngừng giao tranh một khi ông Assad còn tại vị. Không có cách gì đạt tới một tiến trình chuyển tiếp êm đẹp nếu không loại bỏ ông ta”, ông Obama phát biểu. Đề cập đến lệnh ngừng bắn chính thức có hiệu lực từ 12h00 đêm nay (26/2, giờ Damascus), Tổng thống Mỹ nhìn nhận những ngày tời đây sẽ là thời khắc quyết định để xem liệu có tìm ra cách thức chấm dứt xung đột kéo dài hơn 5 năm qua tại Syria hay không. “Không ai trong số chúng ta ảo tưởng. Mọi người đều nhận thức được những thành quả tiềm năng, cũng như những lý do để nghi ngờ”, ông Obama nói. 

Hoài Thanh (Theo PressTV)
Đàm phán hòa bình về Syria tại Geneva tiếp tục bị trì hoãn
Đàm phán hòa bình về Syria tại Geneva tiếp tục bị trì hoãn

Đặc phái viên LHQ về Syria Staffan de Mistura ngày 25/2 thông báo Hội nghị quốc tế về Syria dự kiến diễn ra cùng ngày tại Geneve (Thụy Sĩ) dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc (LHQ) đã được hoãn lại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN