Tổng thống Mỹ: Thỏa thuận về Syria có thể là bài học đối với Iran

Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết, giải pháp ngoại giao kết hợp với sức ép quân sự có thể sẽ là một mô thức cho các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran.

Tổng thống Iran Rouhani (trái) và Tổng thống Obama. Ảnh ghép: AFP-AP


Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình ABC ngày 15/9, ông Obama tiết lộ đã có trao đổi thư với tân Tổng thống  Iran Rouhani, đồng thời cho biết, mối quan ngại của Mỹ về chương trình hạt nhân của Tehran thậm chí còn lớn hơn vấn đề vũ khí hóa học của Syria.

Ông nói Iran không nên nghĩ rằng Mỹ sẽ không tấn công quân sự trước việc nước này theo đuổi chương trình hạt nhân, chỉ vì lý do Mỹ đã không tấn công Syria. Bài học mà Tehran cần rút ra ở đây là, có thể có cơ hội cho việc giải quyết các vấn đề thông qua biện pháp ngoại giao: “Theo quan điểm của tôi, việc đe dọa vũ lực hiển hiện kết hợp với các nỗ lực ngoại giao không biết mệt mỏi có thể đưa đến các thỏa thuận”.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, ông Obama phủ nhận tuyên bố của Tổng thống Nga Putin quy trách nhiệm vụ tấn công vũ khí hóa học hôm 21/8 là do phe đối lập Syria thực hiện, nhưng cũng đánh giá cao vai trò của nhà lãnh đạo Nga trong việc tìm ra một giải pháp ngoại giao cho vấn đề Syria.

Dự kiến, cả ông Obama và Rouhani sẽ có bài phát biểu tại cuộc họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) vào cuối tuần này. Người phát ngôn Nhà Trắng cho biết, chưa có kế hoạch nào cho cuộc gặp giữa 2 bên trong dịp này.

Tuy nhiên, một quan chức cấp cao Liban giấu tên tiết lộ với tờ the Dailystar của nước này rằng, cả Mỹ và Iran đã có các cuộc tiếp xúc nhằm thiết kế một cuộc gặp không chính thức giữa ông Obama và người đồng cấp Iran Rouhani. Theo đó, chuyến thăm Tehran đầu tháng này của đặc phái viên người Mỹ Jeffrey Feltman là một phần trong nỗ lực nhằm tìm kiếm khả năng cho cuộc gặp giữa 2 nhà lãnh đạo Mỹ, Iran bên hành lang LHQ.


HT (the Dailystar)



Hai tổng thống Mỹ và Iran trao đổi thư từ
Hai tổng thống Mỹ và Iran trao đổi thư từ

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 15/9 cho biết ông và tân Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã trao đổi thừ từ, đồng thời cảnh báo sự do dự của ông trong việc tấn công Syria không liên quan đến đe dọa dùng vũ lực của Mỹ nhằm ngăn Iran có được bom hạt nhân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN