Tổng thống Mỹ kêu gọi Quốc hội sớm hành động sau vụ xả súng

Vụ xả súng kinh hoàng tại căn cứ hải quân Washington Navy Yard khiến 13 người thiệt mạng đã đặt giới chức Mỹ vào tình trạng báo động hơn bao giờ hết. Tổng thống Mỹ Barack Obama ngay lập tức hối thúc Quốc hội Mỹ thông qua dự luật súng đạn, vốn đã không được ủng hộ tại Thượng viện hồi tháng 4 vừa qua.

Người dân chạy khỏi tòa nhà sau vụ xả súng. Ảnh: AFP/TTXVN


Phát biểu ngày 17/9 trên kênh truyền hình Telemundo, ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh đây chính là thời điểm để Quốc hội nước này hành động ngăn chặn một vụ thảm sát liên quan đến vũ khí. Ngoài ra, thông tin rằng hung thủ Aaron Alexis có nhiều vấn đề nghiêm trọng về thần kinh và tâm lý bất mãn cũng sẽ khiến giới chức nước này phải lật lại dự luật kiểm soát súng đạn trên.

Ông Obama nhận định trên thực tế, Mỹ đang thiếu hụt một hệ thống kiểm tra hồ sơ lý lịch toàn vẹn, đe dọa đến sự an toàn của chính người dân nước này. Dự luật mà ông Obama đưa ra bao gồm việc mở rộng phạm vi kiểm tra hồ sơ lý lịch không chỉ với tất cả những người nộp đơn xin mua súng đạn, mà cả các cuộc triển lãm súng đạn cũng như các giao dịch súng đạn qua mạng Internet.

Bên cạnh đó, ông Obama đã chỉ thị kiểm tra tiêu chuẩn đối với toàn bộ nhân viên cũng như các nhà thầu làm việc cho bộ máy cơ quan chính phủ. Trong một thông cáo, người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney cho biết theo quyết định của tổng thống, Văn phòng Quản lý và Ngân sách (OMB) sẽ kiểm tra quá trình triển khai, bản chất và các bước bảo đảm an ninh, cũng như tiêu chuẩn thích hợp đối với các nhân viên và các nhà thầu liên bang.

Quyết định trên được đưa ra trước thực tế rằng hung thủ Aaron Alexis có thể dễ dàng lọt vào căn cứ hải quân, dù nhân vật này có quá khứ không mấy trong sạch và có vấn đề về tâm lý. Cơ quan điều tra liên bang (FBI) cho biết hung thủ xả súng Aaron Alexis đã vào căn cứ Yard bằng thẻ ra vào hợp lệ với một khẩu súng săn mua bán hợp pháp.

* Lầu Năm Góc lên kế hoạch đánh giá an ninh toàn cầu

Cùng ngày, một quan chức Lầu Năm Góc cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel sẽ ra lệnh đánh giá lại thực trạng an ninh và cách tiếp cận tất cả các căn cứ quân sự Mỹ trên toàn thế giới sau vụ xả súng trên.

Theo nguồn tin trên, ông Hagel vẫn đang hoạch định quy mô của bản đánh giá này với dữ liệu do giới chức Lầu Năm Góc cung cấp.

Trong khi giới chức Mỹ đang đau đầu về vấn đề an ninh tại các căn cứ quân sự, Tổng thanh tra Bộ Quốc phòng công bố báo cáo cho thấy việc cắt giảm ngân sách đã ảnh hưởng hoạt động của những căn cứ này, dẫn đến việc 52 đối tượng phạm tội đã tiếp cận với các cơ sở hải quân hàng ngày. Báo cáo nêu rõ do cắt giảm ngân sách, các quan chức hải quân bị hạn chế trong việc kiểm tra chặt chẽ lý lịch của những nhân viên dân sự qua cơ sở dữ liệu về khủng bố và các tội phạm trên toàn quốc.

Hải quân Mỹ cũng ban hành các biện pháp nhằm tăng cường an ninh sau vụ xả súng. Một quan chức Hải quân Mỹ cho biết Bộ trưởng Hải quân Mỹ Ray Mabus đã chỉ thị đánh giá lại công tác an ninh tại tất cả các cơ sở của hải quân và lính thủy đánh bộ nước này. Theo quan chức này, Hải quân Mỹ sẽ tiến hành "kiểm tra nhanh" tại các cơ sở để đảm bảo mọi tiêu chuẩn an ninh hiện hành vẫn được đáp ứng. Sau đó, đợt đánh giá thứ hai sẽ được tiến hành với quy mô sâu rộng hơn.


TTXVN/Tin tức
Vụ thảm sát ở Mỹ: Hung thủ có biểu hiện tâm lý bất thường
Vụ thảm sát ở Mỹ: Hung thủ có biểu hiện tâm lý bất thường

Theo đánh giá sơ bộ của giới thực thi luật pháp Mỹ, hung thủ xả súng giết chết 13 người trong căn cứ hải quân Navy Yard ở thủ đô Washington ngày 16/9 có nhiều biểu hiện tâm lý bất thường do có nhiều vấn đề nghiêm trọng về thần kinh và tâm lý bất mãn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN