Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, Washington, D.C., Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN
Trong bài đăng trên tài khoản mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết: “Lãi suất cần phải được cắt giảm, điều này sẽ đi đôi với các mức thuế quan sắp tới!!!". Ông đồng thời kêu gọi người dân ủng hộ những chính sách này.
Mặc dù không có quyền kiểm soát trực tiếp đối với Fed, đây không phải lần đầu tiên ông Trump yêu cầu cắt giảm lãi suất kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào tháng 1 năm nay. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, ông cũng đã nhiều lần gây áp lực lên ngân hàng trung ương Mỹ để thực hiện các điều chỉnh lãi suất.
Lời kêu gọi trên của ông Trump được đưa ra ngay sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell phát biểu rằng chưa vội điều chỉnh chính sách cắt giảm lãi suất, trong bối cảnh ngân hàng trung ương đang theo dõi sát sao tình hình lạm phát - điều mà nhiều nhà kinh tế cho rằng chỉ số này sẽ tăng do tác động từ các mức thuế quan mới mà chính quyền của Tổng thống Trump áp đặt.
Vào đầu tuần này, ông Trump đã áp dụng mức thuế 25% đối với tất cả thép và nhôm nhập khẩu. Ông cũng tiếp tục cảnh báo sẽ áp thuế đối với hàng hóa từ tất cả các đối tác thương mại lớn của Mỹ, động thái này dự báo có thể khiến giá cả trong nước tăng cao.
Trước đó, Fed đã quyết định giữ nguyên lãi suất cho vay ngắn hạn cơ bản trong khoảng 4,25 - 4,50%. Lãi suất của Fed có ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí vay của doanh nghiệp và cá nhân, tác động đến nhiều lĩnh vực như thế chấp nhà ở hay tín dụng tiêu dùng. Giới phân tích hiện dự báo Fed có thể chỉ thực hiện 1 hoặc 2 đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay. Các thị trường tài chính hiện cũng đánh giá khả năng cao là Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp chính sách vào tháng 3 tới.
Trong diễn biến khác, truyền thông Mỹ ngày 12/2 đưa tin Tổng thống Trump đã sa thải Tổng thanh tra Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) Paul Martin, sau khi văn phòng của ông công bố báo cáo về tác động tiêu cực của việc tinh giản cơ quan này.
Theo báo The Washington Post, CNN, NBC News và các hãng tin khác, ông Trent Morse, Phó giám đốc Văn phòng Nhân sự của Tổng thống Donald Trump, ngày 11/2 đã gửi email cho ông Paul Martin, thông báo ông đã bị cách chức "ngay lập tức".
Ông Martin đảm nhiệm vai trò tổng thanh tra USAID từ năm 2023. Tổng thanh tra là vị trí có chức năng giám sát hoạt động của các cơ quan liên bang Mỹ, nhằm phát hiện và ngăn chặn những hành vi sai phạm hoặc không phù hợp trong tổ chức. Ông là một trong 20 tổng thanh tra trong bộ máy chính quyền bị Tổng thống Trump cách chức, bất chấp sự phản đối của các nghị sĩ và cơ quan giám sát rằng những quyết định sa thải này có thể gây ra tác động tiêu cực.
Nhà Trắng hiện chưa đưa ra bình luận nào về việc sa thải ông Martin.