Tổng thống Mỹ J. Biden đề cử vị trí lãnh đạo cơ quan quản lý nhập cư

Ngày 27/4, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ đề cử ông Ed Gonzalez, Cảnh sát trưởng hạt Harris, bang Texas, vào vị trí lãnh đạo Cơ quan Thực thi Hải quan và Nhập cư Mỹ (ICE).

Chú thích ảnh
Ông Ed Gonzalez. Ảnh: floridanewstimes.com

Như vậy, ông Gonzalez sẽ trở thành nhân viên thực thi pháp luật địa phương thứ hai được lựa chọn để lãnh đạo một cơ quan quan trọng của Bộ An ninh Nội địa (DHS).

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ông Ed Gonzalez giữ chức vụ cảnh sát trưởng quận Harris kể từ năm 2017. Trước đó, ông  Ed Gonzalez từng làm việc tại  Sở Cảnh sát thành phố Houston trong 18 năm và phục vụ 3 nhiệm kỳ trong Hội đồng Thành phố Houston.

Ông Gonzalez được biết đến là người chỉ trích mạnh mẽ chính sách nhập cư của chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump cũng như ủng hộ một số nỗ lực cải cách cảnh sát.

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng DHS Alejandro Mayorkas cho rằng với sự nghiệp xuất sắc trong lĩnh vực thực thi pháp luật và dịch vụ công, Cảnh sát trưởng Gonzalez rất phù hợp để lãnh đạo ICE khi cơ quan này thúc đẩy sứ mệnh an toàn công cộng và an ninh trong nước, đồng thời bày tỏ hy vọng Thượng viện Mỹ sẽ nhanh chóng thông qua đề cử này.

Đặng Huyền (TTXVN)
Thượng viện Mỹ thông qua đề cử Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lisa Monaco
Thượng viện Mỹ thông qua đề cử Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lisa Monaco

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 20/4, với tỷ lệ bỏ phiếu áp đảo 98 phiếu thuận và 2 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã thông qua đề cử đối với bà Lisa Monaco cho vị trí "số 2" tại Bộ Tư pháp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN