Tổng thống Mỹ gặp lãnh đạo NATO vào tháng 5

Ngày 5/2, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có cuộc gặp với lãnh đạo các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào tháng 5 tới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington, DC ngày 2/2. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo tuyên bố của Nhà Trắng, trong một cuộc điện đàm với Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg, ông Trump đã bày tỏ "sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho NATO" nhưng cũng đồng thời kêu gọi các thành viên NATO ở châu Âu đóng góp nhiều hơn.

Bên cạnh đó, Tổng thống Mỹ nhất trí tham gia một hội nghị các nhà lãnh đạo trong NATO tại châu Âu vào cuối tháng 5 tới.

Trước đó, trong thời gian vận động tranh cử, Tổng thống Trump để ngỏ khả năng xóa bỏ cam kết vốn có của Mỹ trong việc bảo vệ các nước đồng minh thuộc NATO. Mặc dù ủng hộ tăng cường quan hệ với các nước đồng minh, song ông lại chỉ trích Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là "lỗi thời" và tuyên bố sẽ buộc các nước đối tác của Mỹ đóng góp nhiều hơn cho việc phòng thủ.

TTXVN/Tin Tức
Mỹ, Đức nhất trí về vai trò an ninh trung tâm của NATO
Mỹ, Đức nhất trí về vai trò an ninh trung tâm của NATO

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel ngày 2/2 đã nhất trí về vai trò trung tâm của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong việc đảm bảo an ninh tại châu Âu và khu vực Bắc Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN