Tổng thống Mỹ gặp Đạtlai Lạtma

Ngày 21/2, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chào đón lãnh đạo tinh thần sống lưu vong của Tây Tạng, ông Đạtlai Lạtma tại Nhà Trắng, bất chấp việc Trung Quốc tuyên bố cuộc gặp này sẽ "làm suy yếu nghiêm trọng" quan hệ hai nước.   

Ảnh: CNN


Trên trang Twitter, Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ thông báo: "Tổng thống hiện đang tiếp Ngài Đạtlai Lạtma với tư cách là một lãnh đạo tôn giáo và văn hóa được tôn kính trên trường quốc tế". Không hề xuất hiện hình ảnh ông Đạtlai Lạtma đi tới Nhà Trắng và trong một dấu hiệu thể hiện sự nhạy cảm ngoại giao, chính quyền Obama cho biết cuộc gặp này sẽ đóng cửa với báo giới.

Ngay trong đêm 21/2, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trương Nghiệp Toại đã triệu Đại biện lâm thời Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc Daniel Kritenbrink để trao công hàm phản đối cuộc gặp.     

Theo ông Trương, động thái trên là sự can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Trung Quốc, vi phạm nghiêm trọng cam kết của Mỹ về không ủng hộ "Tây Tạng độc lập" cũng như các chuẩn mực cơ bản chi phối quan hệ quốc tế, đồng thời làm xấu đi quan hệ Trung-Mỹ.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã bày tỏ "sự ủng hộ mạnh mẽ" về nhân quyền của người Tây Tạng trong cuộc gặp với lãnh tụ tinh thần Đạtlai Lạtma.     

Tuyên bố của Nhà Trắng nêu rõ: "Tổng thống tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ việc bảo tồn những truyền thống về tôn giáo, văn hóa và ngôn ngữ đặc trưng của Tây Tạng cũng như việc bảo vệ nhân quyền cho người Tây Tạng tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa". Tổng thống Obama cũng ủng hộ con đường đối thoại hòa bình của Đạtlai Lạtma và hối thúc Trung Quốc nối lại cuộc đàm phán bị trì hoãn đã lâu với lãnh tụ tinh thần sống lưu vong này hoặc các đại diện của ông.     

Tuyên bố trên cũng bác bỏ những cáo buộc của Bắc Kinh rằng Đạtlai Lạtma có chủ trương ly khai và cuộc gặp của ông với Tổng thống Obama là một phần của âm mưu chia cắt Trung Quốc. Tuyên bố cho hay: "Tổng thống tái khẳng định lập trường của Mỹ rằng Tây Tạng là một phần của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Mỹ không ủng hộ Tây Tạng độc lập. Đạtlai Lạtma nhấn mạnh ông không theo đuổi độc lập cho Tây Tạng và hy vọng cuộc đối thoại giữa các đại diện của ông với Chính phủ Trung Quốc sẽ được nối lại".


Lần gần nhất Tổng thống Obama gặp ông Đạtlai Lạtma là vào năm 2011 tại Nhà Trắng, cuộc thảo luận gây ra phản ứng giận dữ từ Bắc Kinh.


TN



'Quan hệ nước lớn kiểu mới': Trung Quốc ‘sốt ruột’, Mỹ ‘ngó lơ’
'Quan hệ nước lớn kiểu mới': Trung Quốc ‘sốt ruột’, Mỹ ‘ngó lơ’

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải chẳng mấy khi đến dự các cuộc hội thảo, phát biểu tại các viện nghiên cứu chính sách của Mỹ. Nhưng hôm 20/2 thì là một ngoại lệ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN