Tổng thống Mỹ Donald Trump xét nghiệm virus SARS-CoV-2

Ngày 14/3 (tối 14/3 theo giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo ông đã tiến hành các xét nghiệm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh đường hô hấp cấp (COVID-19) vào tối 13/3.

Chú thích ảnh
Tổng thống Donald Trump thông báo đã xét nghiệm virus SARS-CoV-2 khi có cuộc họp báo ngày 14/3. Ảnh: washingtontimes

Theo báo The Hill, phát biểu trước các phóng viên tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump cho hay tối 13/3 ông đã tiến hành các xét nghiệm COVID-19, như đo nhiệt độ và mọi thứ tốt đẹp. Ông Trump nói rằng đang chờ đợi thêm kết quả, nhiều khả năng sẽ có trong vài ngày tới.

Các thành viên đội ngũ báo chí tiếp xúc gần Tổng thống Mỹ cũng tiến hành đo thân nhiệt.

Thông tin trên được công bố sau khi ngày 12/3 truyền thông Mỹ đưa tin Thư ký báo chí của Tổng thống Brazil, ông Fabio Wajngarten, người tới thăm Dinh thự của Tổng thống Donald Trump ở bang Florida, đã cho kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Báo chí Brazil đã cho đăng tải bức ảnh trên mạng xã hội cho thấy ông Fabio Wajngarten ngồi cạnh Tổng thống Trump, chụp ảnh selfie và đội một chiếc mũ có dòng khẩu hiệu nổi tiếng “Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại”.

Ngày 14/3, Quyền Đại sứ Brazil tại Mỹ Nestor Forster đã xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 gây ra dịch COVID-19 chỉ sau vài ngày dự bữa tiệc tối với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Dẫn thông báo từ Đại sứ quán Brazil tạiWashington, tờ Washington Post đưa tin ông Forster là vị khách thứ ba mắc COVID-19 sau khi tới khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở bang Florida và ngồi cùng bàn tiệc với Tổng thống Trump vào tối 7/3.

Trước đó, Thị trưởng thành phố Miami thuộc bang Florida (Mỹ) Francis Suarez, cùng với Thư ký báo chí của Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro, cũng đã nhận kết quả dương tính với chủng virus Corona mới này. 

Đầu tuần này, Tổng thống Trump nói rằng ông không lo bị phơi nhiễm virus SARS-CoV-2 sau khi biết tin thư ký của người đồng cấp Brazil mắc bệnh COVID-19, đồng thời nhà lãnh đạo này cũng từ chối tiến hành xét nghiệm.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro tại bữa tiệc cuối tuần trước ở Florida. Ảnh: Ảnh: Bloomberg

Nữ phát ngôn viên Nhà Trắng Stephanie Grisham nói: "Tổng thống không xét nghiệm virus SARS-CoV-2 vì ông không có tiếp xúc dài với bất ký người nào đã được xác nhận là nhiễm bệnh, cũng như không có bất cứ triệu chứng nào của bệnh". Bà Grisham khẳng định: "Tổng thống vẫn trong tình trạng sức khỏe tốt, và bác sĩ của ông sẽ tiếp tục theo dõi".

Tuy nhiên, hàng loạt Thượng nghị sĩ Mỹ đã đề nghị Tổng thống Trump phải đi xét nghiệm sau khi xuất hiện thông tin Thư ký báo chí Tổng thống Brazil, người dương tính với virus SARS-CoV-2, ngồi cạnh nhà lãnh đạo Mỹ trong bữa tiệc ở Miami (Florida). Các phóng viên báo chí chuyên trách thông tin Nhà Trắng cũng đề nghị nhà lãnh đạo Mỹ nên tiến hành xét nghiệm virus SARS-CoV-2.

Ngày 13/3, giới chức Nhà Trắng cũng cho biết con gái của Tổng thống Mỹ, cô Ivanka Trump, cũng đang thực hiện chế độ làm việc tại nhà sau khi cô có cuộc gặp Bộ trưởng Nội vụ Australia Peter Dutton, người sau đó thông báo đã xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện ông Dutton đã nhập viện để cách ly và điều trị. 

Tính tới tối 14/3 theo giờ Việt Nam, Mỹ đã ghi nhận 2.499 trường hợp mắc bệnh COVID-19, trong đó có 51 người tử vong. Chính quyền Tổng thống Trump đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để ứng phó với dịch COVID-19.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
Diễn biến dịch COVID-19 trên thế giới tới 6 giờ sáng 13/3: Trên 134.500 ca mắc bệnh, 4.970 người tử vong
Diễn biến dịch COVID-19 trên thế giới tới 6 giờ sáng 13/3: Trên 134.500 ca mắc bệnh, 4.970 người tử vong

Tính tới 6 giờ sáng 13/3, thế giới đã có 134.510 người mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do chủng mới của virus Corona (SARS-CoV-2) gây ra và 4.970 ca tử vong. Italy trở thành điểm dịch nóng nhất ngoài Trung Quốc khi chứng kiến số ca mắc bệnh và thiệt mạng tăng vọt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN