Nếu diễn ra, đây sẽ là cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ ngày 20/1.
Theo thông báo của Washington, Mỹ chính thức áp thêm 10% thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc kể từ ngày 4/2, trong khi mức thuế 25% áp với hàng hóa nhập khẩu từ Mexico và Canada sẽ được lùi lại một tháng, bắt đầu từ ngày 4/3. Lý do mà Mỹ đưa ra là 3 nước trên đã không ngăn chặn dòng người di cư bất hợp pháp và nguồn thuốc fentanyl tuồn vào Mỹ, nguyên nhân hàng đầu gây ra tình trạng dùng thuốc quá liều tại nước này. Tuy mức thuế Mỹ áp thêm với hàng hóa Trung Quốc thấp hơn so với cam kết trong chiến dịch tranh cử trước đó của Tổng thống Trump nhưng trong tuyên bố đưa ra ngày 3/2, nhà lãnh đạo Mỹ nói đây chỉ là "loạt đạn mở màn". Nếu Trung Quốc không ngặn chặn việc đưa tiền chất sản xuất fentanyl vào Mexico, để sau đó fentanyl được đưa vào Mỹ, Washington sẽ tăng thêm đáng kể các mức thuế.
Trong các tuyên bố sau đó, phía Trung Quốc cho rằng việc áp dụng thuế quan sẽ phản tác dụng và Bắc Kinh sẵn sàng đàm phán với Washington. Một nguồn tin thân cận cho biết Chính phủ Trung Quốc sẵn sàng tìm kiếm một thỏa thuận với ông Trump để trì hoãn hoặc dừng thuế quan. Hiện đồng USD đang được giao dịch gần mức cao kỷ lục so với đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc.
Trong một diễn biến khác, cũng trong ngày 3/2, một viên chức Nhà Trắng cho biết Thủ tướng Narendra Modi của Ấn Độ đã được mời tới gặp Tổng thống Trump vào tuần tới. Thông báo được đưa ra chỉ vài giờ sau khi một máy bay quân sự của Mỹ khởi hành để đưa những người di cư Ấn Độ bị trục xuất trở về nước.
Trước đó, hôm 27/1, hai nhà lãnh đạo đã có cuộc trao đổi về vấn đề nhập cư, trong đó nhấn mạnh việc Ấn Độ sẽ mua thêm thiết bị an ninh của Mỹ và đảm bảo quan hệ thương mại song phương công bằng.
Ấn Độ là một trong những đối tác chiến lược của Mỹ, rất muốn tăng cường quan hệ thương mại với nền kinh tế số 1 thế giới cũng như tìm kiếm điều kiện để công dân Ấn Độ xin thị thực lao động có tay nghề tại Mỹ. Ở chiều ngược lại, Mỹ là đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ. Thương mại hai chiều giữa hai nước đã vượt quá 118 tỷ USD trong tài khóa 2023-2024, trong đó Ấn Độ đạt thặng dư thương mại 32 tỷ USD.