Tổng thống Mỹ Donald Trump ký một sắc lệnh tại Nhà Trắng, Washington, D.C. Ảnh: Getty Images/TTXVN
Theo thông tin từ Nhà Trắng, sắc lệnh di trú mới quy định ngân sách liên bang không được sử dụng để hỗ trợ những người nhập cư không có giấy tờ hợp pháp. Lệnh này cũng yêu cầu các cơ quan liên bang rà soát và xác định bất kỳ chương trình nào đang sử dụng nguồn tài trợ liên bang để hỗ trợ nhóm đối tượng này. Đồng thời, sắc lệnh cấm những địa phương từ chối hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật liên bang về nhập cư tiếp cận nguồn ngân sách liên bang.
Ngoài vấn đề nhập cư, Tổng thống Trump cũng ban hành sắc lệnh yêu cầu tất cả các cơ quan chính phủ xem xét lại các quy định hiện hành và phối hợp với Bộ Hiệu quả Chính phủ. Theo sắc lệnh, bất kỳ quy định nào không phù hợp với chính sách của chính quyền sẽ bị hủy bỏ hoặc điều chỉnh. Động thái này được cho là nhằm thúc đẩy nỗ lực cắt giảm sự can thiệp của chính phủ, dù vấp phải nhiều thách thức pháp lý.
Chính quyền Tổng thống Trump cũng hướng tới việc giải thể một số ủy ban cố vấn và cơ quan liên bang, trong nỗ lực mở rộng quyền kiểm soát đối với các cơ quan hành pháp độc lập. Trong số các tổ chức dự kiến bị giải thể có Viện Hòa bình Mỹ - cơ quan chuyên thúc đẩy giải quyết xung đột trên toàn cầu, Quỹ Liên Mỹ - tổ chức tài trợ cho các chương trình phát triển cộng đồng tại Mỹ Latinh và Caribe và Quỹ Phát triển Châu Phi - quỹ đầu tư vào các dự án phát triển tại châu Phi.
Tổng thống Trump đã ký các sắc lệnh mới trên chuyên cơ Không lực Một khi trở về Washington, thể hiện quyết tâm tiếp tục thực hiện các cam kết chính trị của mình trong nhiệm kỳ thứ hai.