Tổng thống Mỹ đến Brussels dự Hội nghị thượng đỉnh NATO

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, tối 10/7 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới Brussels, Bỉ, trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Tại đây nhiều khả năng ông sẽ phải đối mặt với nhiều nhà lãnh đạo của các quốc gia đồng minh trong vấn đề tăng chi tiêu cho quốc phòng.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc họp báo ở Washington, DC ngày 10/1. Ảnh: UPI/TTXVN

Chuyên cơ Không lực 1 chở Tổng thống Mỹ được nhìn thấy đã hạ cánh tại sân bay quân sự Melsbroek vào tối cùng ngày, trong khi trên tài khoản Twitter của mình, ông Trump đã nói rằng các đồng minh NATO cần phải "hoàn trả" các chi phí quốc phòng cho Mỹ.

Dự kiến, Hội nghị thượng đỉnh NATO sẽ khai mạc vào ngày 11/7 tại Brussels, với chương trình nghị sự xoay quanh việc Tổng thống Trump hối thúc các nước đồng minh tăng mức chi tiêu dành cho quốc phòng lên tối thiểu 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đến năm 2024 và một số chủ đề quan trọng khác.

Quan hệ Mỹ và các nước đồng minh phương Tây đã rạn nứt kể từ khi ông Trump khi còn là ứng cử viên tổng thống đã yêu cầu các nước thuộc NATO tăng mức đóng góp quân sự lên ít nhất 2% GDP đến năm 2024.

Theo thống kê của Nhà Trắng, mới có 8 trong tổng số 29 quốc gia thành viên khối liên minh quân sự này như Mỹ, Anh, Hy Lạp đáp ứng mục tiêu trên trong năm nay.

TTXVN/Báo Tin tức
Mỹ cảnh báo sẽ 'thay đối tác' nếu Anh không tăng chi tiêu quốc phòng
Mỹ cảnh báo sẽ 'thay đối tác' nếu Anh không tăng chi tiêu quốc phòng

Mỹ đã gia tăng sức ép đối với chính quyền Thủ tướng Anh Theresa May nhằm tăng chi tiêu quân sự sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cảnh báo rằng Pháp có thể sẽ trở thành "đối tác chọn lựa" của Washington trên trường quốc tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN