Tổng thống Mỹ đến Ba Lan

Ngày 25/3, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đến thành phố Rzeszow ở Đông Nam Ba Lan, cách biên giới Ukraine khoảng 80 km.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Joe Biden bắt đầu công du châu Âu ngày 23/3/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo kế hoạch, Tổng thống Biden sẽ gặp các binh lính Mỹ và đại diện các tổ chức phi chính phủ đang hỗ trợ người sơ tán từ Ukraine tại đây. Sau Rzeszow, ông Biden sẽ đến thủ đô Vácsava để gặp giới chức lãnh đạo Ba Lan và thăm một trung tâm tiếp nhận người di cư tại thành phố này. Tổng thống Mỹ sẽ kết thúc chuyến thăm Ba Lan trong ngày 26/3 với một bài phát biểu quan trọng.

Ba Lan là một thành viên của Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Nước này cũng đã tiếp nhận trên 2 triệu người sơ tán từ Ukraine, hỗ trợ tài chính và vũ khí cho quốc gia láng giềng.

Trước đó, cũng trong ngày 25/3, Cố vấn An ninh quốc gia Jake Sullivan cho biết hiện có khoảng 10.500 binh lính Mỹ đang đóng quân ở Ba Lan.

Lê Ánh (TTXVN)
Chuyên gia Nga đánh giá chuyến công du châu Âu của Tổng thống Mỹ Biden
Chuyên gia Nga đánh giá chuyến công du châu Âu của Tổng thống Mỹ Biden

Chuyến công du châu Âu của Tổng thống Mỹ Joe Biden tuần này có thể gây tác động như thế nào đối với chính sách của NATO với cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN